Nga đóng cửa biên giới với Trung Quốc do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến phức tạp

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Trước tốc độ lây lan nhanh của virus corona, hôm nay (30/1), chính phủ Nga đã tuyên bố tạm thời đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở 5 tỉnh thuộc vùng Viễn Đông.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa ký lệnh đóng cửa biên giới giữa vùng Viễn Đông với lãnh thổ Trung Quốc vì đợt bùng phát dịch viêm phổi do chủng virus corona mới.
 Dịch viêm phổi do virus, bùng phát từ TP Vũ Hán từ tháng 12/2019, đã khiến 170 người người thiệt mạng tính đến ngày 29/1.
"Chúng ta sẽ thông báo với mọi người về quyết định đóng cửa biên giới tại vùng Viễn Đông, cũng như những biện pháp khác mà chính phủ đang xúc tiến", Thủ tướng Mikhail Mishustin phát biểu trong cuộc họp nội các vào ngày 30/1 về nỗ lực ngăn chặn virus corona bùng phát tại Nga.
"Sắc lệnh đã được ký trong ngày hôm nay và đang tiến hành thực thi", ông Mishustin cho biết.
Ngoài ra, Chính phủ Nga tạm đình chỉ việc cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc bắt đầu từ ngày 30/1 trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona đang lây lan nhanh, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
"Từ ngày 30/1, Nga tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc vào nước này thông qua các trạm kiểm soát biên giới ở vùng Viễn Đông, vùng Kaliningrad, cũng như qua các trạm kiểm soát qua đường hàng không, đường biển và đường bộ tại TP St. Petersburg và vùng Leningrad" – thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.
Chính phủ Nga đã thông báo sẽ hạn chế các tuyến đường sắt giữa hai nước bắt đầu từ 31/1, chỉ giữ lại tuyến Moscow - Bắc Kinh.
Trước đó, hôm 29/1, Tổng thống Nga Putin đã tiến hành cuộc họp về các biện  pháp ngăn ngừa lan truyền virus corona trên lãnh thổ Nga. Tham gia cuộc họp có Phó thủ tướng Tachiana Golikova, Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhail Murasko và lãnh đạo Cơ quan kiểm soát tiêu dùng Nga Anna Popova. Tại đây, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng, cần phải làm tất cả để giảm tổn thất về người do virus corona chủng mới (nCoV).

Hiện trên toàn thế giới có hơn 7.700 trường hợp nhiễm bệnh, với đại đa số nằm tại Trung Quốc. Dịch viêm phổi do virus, bùng phát từ TP Vũ Hán từ tháng 12/2019, đã khiến 170 người người thiệt mạng tính đến ngày 29/1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần