Nga khởi xướng cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ về xung đột Hamas-Israel

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà ngoại giao Nga khẳng định, "không ai ngoài Nga" dám làm điều này.

Nga có kế hoạch yêu cầu tổ chứ  thêm một cuộc họp từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về các giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết trên kênh truyền hình Solovyov Live.

Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 của Đại hội đồng về cuộc xung đột dự kiến diễn ra vào tuần tới. Ảnh: EPA
Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 của Đại hội đồng về cuộc xung đột dự kiến diễn ra vào tuần tới. Ảnh: EPA

“Chúng tôi chắc chắn sẽ triệu tập một cuộc họp khác của Hội đồng Bảo an. Như thực tế đã cho thấy, không ai ngoài chúng tôi dám làm điều đó”, nhà ngoại giao này cho biết. 

"Về nghị quyết, tôi không biết bao lâu nữa chúng ta sẽ đạt đến giai đoạn cố gắng thông qua một nghị quyết. Có lẽ, trước tiên chúng ta nên thông qua Đại hội đồng, một cơ quan của Liên hợp quốc, nơi có tất cả 193 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc. Tổ chức có quy định rằng nếu Hội đồng Bảo an không thực hiện chức năng trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh thì vấn đề này sẽ được đưa ra Đại hội đồng”, ông Polyansky nói.

Theo nhà ngoại giao này, phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 của Đại hội đồng về cuộc xung đột dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Hôm 18/10, Mỹ đã phủ quyết nghị quyết do Brazil soạn thảo về cuộc xung đột. Nga đã bỏ phiếu trắng, nguyên nhân là do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu bác bỏ những sửa đổi đối với dự thảo do Brazil soạn thảo. Vương quốc Anh cũng bỏ phiếu trắng, trong khi 12 thành viên còn lại ủng hộ dự thảo nghị quyết.

Trong một diễn biến liên quan, TASS dẫn nguồn tin riêng khẳng định, Mỹ đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết về giải pháp cho khu vực Trung Đông.

Theo hãng thông tấn, dự thảo nghị quyết của Mỹ không quy định lời kêu gọi ngừng bắn. Văn kiện có những điều khoản lên án cuộc tấn công của Hamas, kêu gọi thả con tin và ủng hộ quyền tự vệ của Israel.