Nga không bao giờ công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại sứ Nga tại Mỹ vừa khẳng định rằng Moscow sẽ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngày 4/3, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ để thực hiện việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
 Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov. 
"Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi muốn đất nước này là một quốc gia phi hạt nhân", Đại sứ Antonov nói trong bài phát biểu tại Trung tâm Kích Stimson tại thủ đô Washington.
Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -  Triều kéo dài hai ngày tại Việt Nam đã kết thúc hôm 28/2 mà không đạt thỏa thuận nào.
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Triều Tiên đã yêu cầu phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế nhưng chỉ đề nghị loại bỏ cơ sở hạt nhân Yongbyon được nhiều người biết đến. Tổng thống Trump nói rõ rằng Triều Tiên phải tháo dỡ nhiều cơ sở hạt nhân và vũ khí mới có thể đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 4/3 bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ và Triều Tiên  cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa, đồng thời yêu cầu các quan chức an ninh hàng đầu trong đội ngũ của ông tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.
Tại cuộc họp với các quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Moon cho rằng dù không có một tuyên bố chung nhưng cuộc gặp Thượng đỉnh Trump - Kim lần 2 tại Hà Nội vẫn đạt được những kết quả tốt đẹp.