Nga kiểm soát pháo đài chính của Ukraine, gửi tối hậu thư đàm phán tới Kiev
Kinhtedothi - Sau nhiều tháng giao tranh, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn TP Kupiansk ở tỉnh Kharkov, đầu mối hậu cần quan trọng của Ukraine. Việc nắm quyền kiểm soát Kupiansk mở ra nhiều cơ hội lớn cho chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.
Nga hiện mở rộng vùng kiểm soát tại tỉnh Kharkov và Donetsk, đồng thời phát đi thông điệp cứng rắn rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên sớm chấp nhận đàm phán, trong bối cảnh lực lượng Kiev tiếp tục chịu tổn thất và gặp khủng hoảng trong việc huy động quân.
Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn TP Kupyansk. Ảnh: Tass
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/11 cho biết, lực lượng thuộc nhóm tác chiến Zapad đã “giải phóng hoàn toàn” TP Kupyansk - đầu mối hậu cần quan trọng của Ukraine ở vùng Kharkov, và tiếp tục truy quét các đơn vị Ukraine bị bao vây ở tả ngạn sông Oskil.
Kupyansk được xem là điểm trung chuyển hậu cần chiến lược, và việc Nga kiểm soát thành phố này được đánh giá giúp củng cố thế trận, tạo điều kiện để các lực lượng quân đội tiến sâu hơn về phía Tây.
Chuyên gia quân sự Nga Alexey Leonkov nhận định với Sputnik rằng việc Kupyansk thất thủ vào lực lượng Nga là đòn giáng mạnh vào hệ thống “thành phố pháo đài” của Ukraine.
Ông Leonkov cho rằng khi các tuyến phòng thủ trọng yếu sụp đổ, lực lượng Ukraine sẽ không thể tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chắn, đồng thời “không gì có thể ngăn bước tiến của quân đội Nga”.
Theo chuyên gia này, sáng kiến “hòa bình” gần đây cho thấy phương Tây đang lo ngại tuyến phòng thủ Ukraine có thể sụp đổ bất cứ lúc nào và đang tìm cách đình chiến để bảo toàn lực lượng Kiev.
Tại cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov khẳng định “các điều kiện đã được chuẩn bị để quân Ukraine ở Kupyansk đầu hàng”, đồng thời cáo buộc rằng nhiều binh sĩ Kiev muốn buông súng nhưng bị chặn lại vì “đe dọa từ chỉ huy cấp trên”.
Về phần mình, Ukraine bác bỏ toàn bộ các tuyên bố trên, khẳng định Kupyansk “vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ”. Kiev cũng phủ nhận thất bại tại Volchansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk), đồng thời cho rằng Moscow đã “thổi phồng” thông tin nhằm mục đích tuyên truyền.
Song song với bước tiến ở tỉnh Kharkov, Nga cũng thông báo kiểm soát thêm hàng loạt điểm dân cư tại nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) gồm Novoselovka, Stavky, Yampol, Maslyakovka và hoàn tất việc giành Radostnoye trong tuần qua.
Quân đội Nga cho biết đã đánh chặn 33 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 20–21/11 tại nhiều khu vực như Smolensk, Rostov, Belgorod, Crimea, Voronezh và Krasnodar.
Giữa lúc chiến sự leo thang, Điện Kremlin cũng gửi thông điệp cứng rắn đến chính quyền Kiev liên quan đến đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/11 tuyên bố, hiệu quả tác chiến của quân đội Nga được xem là lời cảnh tỉnh để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chọn con đường đàm phán “càng sớm càng tốt”.
“Hiệu quả hoạt động của các lực lượng vũ trang Nga sẽ buộc Tổng thống Ukraine Zelensky và chính quyền Kiev hiểu rằng lựa chọn khả thi nhất đối với họ hiện tại là ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức, trước khi quá muộn”, ông Peskov nhấn mạnh tại buổi họp báo.
Theo quan chức Điện Kremlin, các chiến dịch quân sự hiện nay của Nga là “nỗ lực buộc Kiev phải tìm giải pháp hòa bình”, đồng thời cảnh báo rằng mọi hành động tiếp tục kháng cự “đều vô nghĩa và nguy hiểm” đối với Ukraine.
“Không gian để ông Zelensky đưa ra quyết định đang ngày càng thu hẹp khi Ukraine liên tục mất thêm lãnh thổ trước đà tấn công của quân đội Nga”, ông Peskov nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraine Zelensky hiện đang đối mặt sức ép ngày càng lớn khi quân đội nước này thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng bổ sung, tình trạng đào ngũ gia tăng và dư luận phản đối huy động thêm quân. Uy tín của nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục bị đe dọa bởi vụ bê bối tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng, với cáo buộc hàng trăm triệu USD tiền lại quả, dẫn tới việc cách chức hai bộ trưởng chủ chốt.
Theo thông tin từ Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), ông Timur Mindich, cộng sự lâu năm của Tổng thống Ukraine Zelensky, bị cáo buộc cầm đầu một đường dây chiếm đoạt ít nhất 100 triệu USD tiền lại quả từ các nhà thầu của công ty năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom.

Tuyên bố bất ngờ từ Nga, Ukraine về kế hoạch hòa bình 28 điểm của ông Trump
Kinhtedothi - Ukraine vạch “lằn ranh đỏ” khi xem xét kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ. Trong khi đó, Nga tuyên bố nước này chưa được thông báo về việc Ukraine chấp thuận đàm phán theo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Điểm tin 19/11: Nga điều quân tiến vào pháo đài Pokrovsk, Ukraine phản công phá vòng vây
Kinhtedothi- Nga điều quân tiến vào pháo đài Pokrovsk, Ukraine phản công phá vòng vây; Ông Trump nổi giận, dọa rút giấy phép đài truyền hình gần 80 năm tuổi của Mỹ; Quốc hội Mỹ duyệt dự luật công khai hồ sơ Epstein; Thiếu thợ, Canada khuyến khích người trẻ học nghề; Tổng thống Ukraine tuyên bố làm mọi cách để chấm dứt xung đột

Nga đạt bước tiến ở Donbass, Điện Kremlin bác khả năng Ukraine xoay chuyển chiến sự
Kinhtedothi - Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát, trong bối cảnh quân đội Nga vừa thông báo đã giành thêm các vị trí trọng yếu ở vùng Donbass.






