Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga lần đầu lên tiếng về quyết định ngừng miễn trừ dầu Iran của Mỹ

Kinhtedothi - Trong một thông cáo hôm 23/4, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng "cuộc đàn áp" của Mỹ đối với xuất khẩu dầu của Iran sẽ không thể nâng cao vị thế quốc tế của quốc gia này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani.  
"Mỹ rõ ràng đã phạm sai lầm trong việc lựa chọn công cụ, nếu họ quyết định biến Tehran thành một nhà đàm phán dễ dãi, sẵn sàng cho bất kỳ thỏa thuận nào về các điều khoản của Mỹ thông qua việc đàn áp nước này về mặt kinh tế, giáng một đòn mạnh vào điều kiện sống của người dân Iran", báo cáo nêu rõ, "phần còn lại của thế giới hoàn toàn nhận ra rằng chính sách của Washington đang ngày càng trở nên hung hăng và liều lĩnh".
Bộ này cũng nói rằng, việc Mỹ từ chối gia hạn miễn trừ cho 8 quốc gia nhập khẩu dầu của Iran, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 2/5 tới, kết hợp với sự hiện diện của "các nhóm tàu ​​sân bay của Lầu Năm Góc gần Vịnh Ba Tư" đang gây ra những lo ngại lớn cả về kinh tế và an ninh.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, động thái lần này của Washington là sự phát triển đánh dấu 1 năm kể từ khi Mỹ từ chối tuân thủ các cam kết của mình theo Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) để đảm bảo tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, mặc cho IAEA thường xuyên xác nhận rằng Tehran đang tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các điều khoản của JCPOA.
Về phần mình, thông cáo khẳng định cam kết không thay đổi của Nga đối với JCPOA, đồng thời kêu gọi các bên bình tĩnh để đảm bảo hoạt động ổn định của mình.
Tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã quyết định tạo một ngoại lệ trong 180 ngày đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu thô từ Iran để ngăn chặn giá dầu tăng và dành thời gian để tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Theo Washington Post, 3 trong số đó, cụ thể là Hy Lạp, Italia và Đài Loan, đã giảm nhập khẩu dầu của Iran xuống mức 0. Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản sẽ phải ngừng mua dầu từ Tehran, nếu không Nhà Trắng sẽ áp lệnh trừng phạt đối với các nước này. Bắc Kinh và New Delhi hiện được cho là những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Iran.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ