Nga lên tiếng trước thông tin Pháp có thể điều hàng ngàn binh sĩ đến Ukraine
Kinhtedothi - Các quan chức cấp cao của Nga cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các binh sĩ nước ngoài nếu phát hiện lực lượng này được triển khai trên chiến trường Ukraine.
Phản ứng cứng rắn của Moscow
Thượng nghị sĩ Alexander Voloshin, thành viên Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), ngày 29/10 tuyên bố, lực lượng quân sự mà Pháp được cho là lên kế hoạch triển khai tới Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng Moscow.
“Tất cả các lực lượng vũ trang nước ngoài được triển khai tới Ukraine và chiến đấu chống lại lực lượng của chúng tôi trên lãnh thổ Ukraine đều là “mục tiêu ưu tiên và hợp pháp” của quân đội Nga. Trách nhiệm về hậu quả của những quyết định như vậy sẽ hoàn toàn thuộc về chính quyền Pháp. Quân đội Pháp nên hiểu rõ điều gì đã xảy ra với những người nước ngoài từng chiến đấu cho chế độ Kiev” ông Voloshin cảnh báo.
Theo ông Voloshin, không lực lượng quân sự hay vũ khí nước ngoài nào có thể ngăn cản quân đội Nga tiến công, vì họ liên tục hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Vladimir Dzhabarov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Nga nói rằng kế hoạch gửi quân đến Ukraine của Pháp là hành động “phiêu lưu mạo hiểm”.
Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, báo cáo mới đây của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho rằng Pháp có kế hoạch triển khai khoảng 2.000 binh sĩ đến Ukraine là “đáng báo động”.
“Về thông tin do Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga công bố, rất đáng báo động. Tuy nhiên, quân đội của chúng tôi vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng nói của người nước ngoài qua sóng vô tuyến trên tiền tuyến”, ông Peskov cho hay.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Các tuyên bố trên được giới chức Moscow đưa ra sau khi SVR tiết lộ, theo lệnh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Bộ Tổng tham mưu Pháp đang chuẩn bị kế hoạch triển khai 2.000 binh sĩ để hỗ trợ Ukraine. Hiện Pháp chưa lên tiếng về thông tin trên.
SVR hôm thứ Ba nhận định, Tổng thống Pháp Macron muốn để lại dấu ấn trong lịch sử với tư cách là một “nhà lãnh đạo quân sự”. SVR cho rằng ông Macron mong muốn “can thiệp quân sự vào Ukraine”. Theo SVR, lực lượng này đã được triển khai tại các khu vực của Ba Lan giáp biên giới Ukraine, nơi họ đang trải qua "khóa huấn luyện chiến đấu chuyên sâu", được tiếp nhận vũ khí và trang thiết bị.
Cảnh báo của chuyên gia Mỹ
Nhà bình luận chính trị Mỹ Eddie Gonzales cho rằng kế hoạch triển khai quân đội Pháp đến Ukraine, nếu được thực hiện, có thể trở thành bước ngoặt bất lợi đối với sự nghiệp chính trị của Tổng thống Macron.
Theo chuyên gia Gonzales, mức độ tín nhiệm trong nước của Tổng thống Macron đang ở mức thấp kỷ lục, “với tỷ lệ ủng hộ giảm xuống dưới 20%, có báo cáo ghi nhận chỉ còn khoảng 14%, trong khi tỷ lệ phản đối duy trì trên 75%”.
Vị chuyên gia này nhận định, việc Tổng thống Pháp tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn đối với Moscow trong khi phần lớn công chúng quan tâm hơn đến các vấn đề kinh tế, xã hội nội bộ, khiến hình ảnh của ông ngày càng suy yếu.
Binh sĩ Pháp được huấn luyện tại Ba Lan. Ảnh: Ukrinform.net
Ngoài ra, dư luận Pháp ngày càng chia rẽ về mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine. Ông Gonzales cho biết, tỷ lệ người dân ủng hộ việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev đang có xu hướng giảm.
“Nếu Pháp thực hiện kế hoạch triển khai quân tới Ukraine, quyết định này có thể tiếp tục làm suy giảm uy tín của Tổng thống Macron và bị xem là bước đi tiềm ẩn nguy cơ leo thang căng thẳng với những hệ quả khó dự đoán”, chuyên gia Gonzales lưu ý thêm.
Ông Gonzales cũng nêu khả năng khác là “Tổng thống Macron đang chịu áp lực từ Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác châu Âu khi Brussels đang tìm cách thể hiện sự thống nhất với Mỹ trong việc hỗ trợ Kiev.
Tháng trước, truyền thông Mỹ đưa tin, các lãnh đạo quân đội EU đang soạn thảo một kế hoạch "đảm bảo an ninh" cho Kiev. Kế hoạch này dự kiến sẽ gửi khoảng 10.000 binh sĩ đến Ukraine, bao gồm một nhóm để huấn luyện và hỗ trợ các đơn vị của Kiev, và một nhóm khác đóng vai trò là lực lượng đảm bảo an ninh sau khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình.
Về phần mình, Nga phản đối mạnh mẽ ý tưởng triển khai quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tới Ukraine. Moscow cho rằng tham vọng gia nhập NATO của Kiev là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột.

NATO có động thái mới hỗ trợ Ukraine: 10 đồng minh châu Âu nhập cuộc
Kinhtedothi - Việc 10 quốc gia châu Âu mới tham gia chương trình PURL thể hiện quyết tâm của NATO trong việc duy trì nguồn viện trợ quân sự ổn định cho Ukraine, đồng thời củng cố năng lực phòng thủ và sức răn đe của liên minh giữa bối cảnh an ninh khu vực ngày càng căng thẳng.

Châu Âu chuẩn bị ứng phó trước việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hỗ trợ Ukraine
Kinhtedothi - Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sẽ hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong trường hợp Mỹ rút lui khỏi thỏa thuận G7 cho Kiev vay 50 tỷ USD, nhằm giúp quốc gia này kéo dài xung đột với Nga.

EU bất đồng liên quan đến hỗ trợ Ukraine, Kiev "lãnh đòn"
Kinhtedothi - Nhiều tuần gián đoạn do các tài xế xe tải Ba Lan biểu tình ở biên giới dự kiến đã làm giảm tổng lượng nhập khẩu của Ukraine khoảng 1/5 trong tháng 11, và có thể khiến Kiev thiệt hại thêm 1% tăng trưởng GDP nếu tình trạng này kéo dài.






