Nga nêu tình huống phải sử dụng vũ khí hạt nhân

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu rơi vào tình thế không còn sự lựa chọn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ chỉ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình nếu sự tồn vong của đất nước bị đe dọa. Ông nói thêm việc triển khai loại vũ khí này còn được gọi với cái tên là “vũ khí tiễn biệt” trong học thuyết của Moscow về quản lý sử dụng vũ khí hạt nhân.

Học thuyết trên đề cập rằng Nga sẽ chỉ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc các đồng minh phải hứng chịu đòn tấn công đầu tiên. Vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin cho biết không cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân do chúng chỉ nhằm mục đích răn đe.

Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Ảnh: RT
Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Ảnh: RT

Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang vào thứ Năm tuần trước, viện dẫn những kết quả thắng lợi của nước Nga trong quá khứ, Tổng thống Putin khẳng định mọi ý định hay nỗ lực nhằm khuất phục Nước Nga đều sẽ thất bại.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cảnh báo về việc những quốc gia thù địch với nước Nga sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm hơn nhiều, nhấn mạnh Nga đang sở hữu kho vũ hạt nhân khổng lồ luôn trong trạng thái sẵn sàng đợi lệnh.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý nỗ lực viện trợ của phương Tây giành cho Kiev đang dẫn đến nguy cơ hiện diện một cuộc chiến hạt nhân tổng lực hơn bao giờ hết.

Ông cũng bác bỏ các thông tin của truyền thông phương Tây cho rằng Moscow đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên không gian, xem chúng là một âm mưu của Mỹ nhằm buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán theo các điều khoản do nước này đặt ra.

Cũng vào thời gian đó, tờ Financial Times, viện dẫn các tài liệu dành cho sĩ quan hải quân Nga được cho là soạn thảo trong giai đoạn từ 2008-2014 bị rò rỉ, nhận định ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Moscow có thể thấp hơn so với những gì các chuyên gia quốc phòng phương Tây dự tính.

Theo tờ báo này, quân đội Nga xem những tổn thất trên chiến trường: chẳng hạn như việc các tàu ngầm tên lửa chiến lược và tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân bị phá hủy và nền an ninh quốc gia bị đe dọa là cơ sở hợp lý để sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, ông Peskov cho biết Điện Kremlin đang nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu bị rò rỉ.