Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Anh chi kỷ lục 4 tỷ USD hậu Brexit, tăng cơ hội cho lao động trẻ

Kinhtedothi - Chính phủ Anh sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào các chương trình đào tạo nghề, mong muốn giảm sự phụ thuộc vào lao động nhập cư và phát triển nguồn lực trong nước.

Chính phủ Anh vừa công bố khoản đầu tư kỷ lục trị giá 4 tỷ USD để mở rộng chương trình đào tạo nghề, với mục tiêu tạo ra 120.000 cơ hội việc làm mới cho người dân trong các lĩnh vực then chốt như xây dựng, kỹ thuật, y tế, chăm sóc xã hội và công nghệ số.

Theo thông báo ngày 21/5, Công đảng của Thủ tướng Keir Starmer sẽ triển khai ít nhất 30.000 chương trình học nghề mới, đồng thời tài trợ thêm 45.000 suất đào tạo bổ sung cho các ngành vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài. Song song đó, phí kỹ năng nhập cư, khoản chi phí doanh nghiệp phải trả khi tuyển dụng lao động ngoại quốc, sẽ tăng 32%.

Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson nhấn mạnh: “Chúng tôi nghiêm túc với trách nhiệm mở rộng cơ hội việc làm cho người dân và tái định hướng hệ thống đào tạo kỹ năng để phục vụ tốt hơn cho thế hệ trẻ trong nước.”

Vấn đề người nhập cư tại Anh vẫn luôn là chủ đề chính trị “nóng bỏng” trong gần một thập kỷ, ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử và chính sách quốc gia, và là một trong những yếu tố thúc đẩy cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.

Xem thêm: Anh và EU mở ra chương hợp tác mới sau Brexit  

Trước đó, chính quyền của Thủ tướng Starmer cũng đã công bố một loạt biện pháp bao gồm nâng yêu cầu tiếng Anh đối với lao động nước ngoài, hạn chế visa dành cho lao động có trình độ đại học và tăng thời gian cư trú cần thiết để xin nhập quốc tịch. Ông tuyên bố: “Kỷ nguyên biên giới mở đã chấm dứt.”

Hiện có hơn 21% người Anh trong độ tuổi lao động không có việc làm và cũng không tìm kiếm việc làm kể từ sau đại dịch COVID-19. Trong khi đó, các chuỗi cung ứng tại Anh đang đứng trước nguy cơ quá tải, trong bối cảnh dự kiến có tới 1,15 nghìn tỷ USD bảng được đầu tư vào cơ sở hạ tầng công và tư nhân từ nay đến năm 2029.

Chính phủ Anh công bố một loạt các biện pháp nhằm giảm lao động nhập cư nước ngoài. Ảnh: Unsplash

Những thách thức còn tồn tại

Mặc dù Chính phủ Anh đang nỗ lực siết chặt chính sách nhập cư, nền kinh tế nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào lao động nước ngoài trong bối cảnh dân số già hóa và tình trạng thiếu hụt kỹ năng lan rộng. Các nhà dự báo ngân sách đã cảnh báo rằng việc di cư ròng giảm mạnh sẽ là một yếu tố "kéo lùi" tăng trưởng kinh tế trong năm 2025.

Theo Viện Chính sách Công (IPPR), nếu cắt giảm nhập cư mà không đi kèm một chiến lược đào tạo nhân lực bài bản, các lĩnh vực công - đặc biệt là y tế và chăm sóc xã hội - sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng, bởi lực lượng lao động trong nước chưa thể đáp ứng nhu cầu hiện tại. Cộng đồng doanh nghiệp cũng cảnh báo rằng khoảng trống kỹ năng hiện nay quá lớn để lấp đầy chỉ bằng các chương trình đào tạo nội địa. Việc đào tạo một công nhân lành nghề cần nhiều năm, trong khi nhiều ngành như xây dựng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng kể từ sau Brexit.

Theo dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), số người di cư ròng đạt mức cao kỷ lục 906.000 người vào tháng 6/2023, và giảm còn 728.000 người vào tháng 6/2024. Số lượng người đến Anh để làm việc giảm 49%, số du học sinh cũng giảm 17%. Cùng với đó, số lượng người phụ thuộc của hai nhóm này cũng giảm mạnh.

Anh và EU mở ra chương hợp tác mới sau Brexit

Anh và EU mở ra chương hợp tác mới sau Brexit

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ông Trump dự đoán bất ngờ về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine

Ông Trump dự đoán bất ngờ về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine

05 Jun, 05:57 PM

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả, cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin kéo dài hơn một giờ trong ngày 4/6 là một “cuộc đối thoại tốt". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận cuộc trao đổi với ông Putin "không dẫn đến hòa bình ngay lập tức".

Những thử thách ngoại giao chờ đón tân tổng thống Hàn Quốc

Những thử thách ngoại giao chờ đón tân tổng thống Hàn Quốc

05 Jun, 05:41 PM

Kinhtedothi - Ông Lee Jae Myung bước vào nhiệm kỳ tổng thống Hàn Quốc với những bài toán đối ngoại hóc búa, khi vừa phải cân bằng liên minh với Mỹ, vừa phải hàn gắn quan hệ với Trung Quốc, đồng thời nối lại đối thoại với Triều Tiên trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị khốc liệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ