Ông Trump dự đoán bất ngờ về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả, cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin kéo dài hơn một giờ trong ngày 4/6 là một “cuộc đối thoại tốt". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận cuộc trao đổi với ông Putin "không dẫn đến hòa bình ngay lập tức".
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong ngày 4/6 để thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine vào các căn cứ không quân của Nga gần đây.
Ông Trump nói rằng cuộc điện đàm với Tổng thống Putin kéo dài hơn một giờ, đồng thời mô tả đó là một “cuộc đối thoại tốt". "Chúng tôi đã trao đổi về các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện nhằm vào máy bay đang đồn trú của Nga, cũng như nhiều cuộc tấn công khác đang diễn ra ở cả hai bên," ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng thừa nhận cuộc điện đàm mới nhất với nhà lãnh đạo Nga "không dẫn đến hòa bình ngay lập tức".
Ông Trump tiết lộ: “Tổng thống Putin tuyên bố với giọng điệu rất mạnh mẽ rằng ông ấy sẽ phải trả đũa cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các sân bay của Nga".
Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump không đề cập đến việc liệu ông có kêu gọi Tổng thống Putin kiềm chế hành động trả đũa hay không trong cuộc trò chuyện kéo dài 75 phút.
Trước đó, phía Nga xác nhận các UAV của Ukraine đã tấn công hàng loạt căn cứ không quân của Nga vào ngày 1/6 trong một chiến dịch phối hợp. Các mục tiêu bị tấn công trải dài từ Murmansk ở Bắc Cực đến Irkutsk ở Siberia.
Phía Kiev tuyên bố các cuộc tấn công đã làm hư hại hoặc phá hủy khoảng 40 máy bay quân sự của Moscow, bao gồm máy bay ném bom tầm xa Tu-95 và Tu-22. Nga chưa xác minh những tuyên bố này, nhưng khẳng định đã đánh chặn phần lớn UAV của Nga.
Ukraine mất hơn 18 tháng để chuẩn bị cho chiến dịch, bí mật đưa các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) vào sâu trong lãnh thổ Nga để phối hợp các cuộc tấn công vào loạt căn cứ quân sự chiến lược của Nga.
Moscow đã xác nhận cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump hôm 4/6.
Theo ông Yury Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Nga, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc về Ukraine, bao gồm cả ở cấp cao nhất và thông qua các kênh khác.
Ông Ushakov cho hay Tổng thống Putin đã thông báo với Tổng thống Trump rằng Ukraine đã tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev bằng cách tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm dân sự của Nga theo mệnh lệnh trực tiếp từ lãnh đạo Ukraine.
Cùng ngày, Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, nói rằng cuộc đối thoại giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu, đồng thời giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine.
Ông Dmitriev cũng nhấn mạnh rằng việc duy trì liên lạc trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Mỹ là cần thiết nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch và các nhận thức sai lầm.
Cảnh báo của Tổng thống Putin
Phát biểu tại cuộc họp chính phủ ngày 4/6, Tổng thống Putin tuyên bố, trong bối cảnh đối mặt với tổn thất nặng nề trên chiến trường, chính quyền Kiev đã tìm cách tiến hành các cuộc tấn công khủng bố để đe dọa Nga.

Tổng thống Nga chủ trì cuộc họp chính phủ trực tuyến hôm 4/6. Ảnh: RT
Theo người đứng đầu Điện Kremlin, các vụ phá hoại đường sắt gần đây ở khu vực Bryansk và Kursk của Nga "chắc chắn là một hành động khủng bố”. Tổng thống Putin cáo buộc quyết định thực hiện những hành vi phạm tội như vậy do lãnh đạo chính trị của Ukraine đưa ra.
Ông Putin nói thêm rằng tất cả các tội ác nhằm vào dân thường Nga ngay trước thềm vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) đều nhằm mục đích phá hoại tiến trình này.
Tổng thống Putin cũng cáo buộc Ukraine và phương Tây đã tìm cách đánh bại Nga trên chiến trường. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine hiện đang chịu tổn thất nặng nề, phải rút lui dọc theo toàn bộ tiền tuyến, do đó Kiev đã chuyển sang tiến hành các hành động khủng bố nhằm đe dọa Nga.
Bình luận về việc Kiev đề xuất tổ chức cuộc gặp cấp cao với Moscow, Tổng thống Putin đặt câu hỏi: “Làm sao có thể tổ chức các cuộc họp trong những điều kiện như vậy? Ai lại đàm phán với khủng bố?”. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng “chế độ hiện nay ở Kiev không cần hòa bình”.
Vào cuối tuần trước, 2 cây cầu ở các vùng biên giới Nga giáp với Ukraine đã bị tấn công. Trong vụ việc đầu tiên, một cây cầu đổ xuống trước một đoàn tàu chở khách đang di chuyển ở vùng Bryansk. Vụ thứ hai xảy ra ở vùng Kursk, khi một cây cầu đường sắt đổ sập dưới một đoàn tàu chở hàng đang di chuyển. Tổng cộng, 7 người đã thiệt mạng và 113 người bị thương.
Ủy ban điều tra Nga xác nhận cả hai vụ việc đều là "các cuộc tấn công khủng bố" do Ukraine lên kế hoạch nhằm gây thương vong cho dân thường.
Các cuộc tấn công đã được tiến hành ngay trước vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là tính toán của Tổng thống Zelensky nhằm thể hiện sức mạnh, đồng thời giành thế chủ động trên bàn đàm phán với Nga.

Cảnh báo an ninh khẩn từ Mỹ giữa căng thẳng leo thang Nga-Ukraine
Kinhtedothi - Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã phát đi cảnh báo an ninh vào ngày thứ Tư, khuyến cáo công dân nước này ở Ukraine không nên bỏ qua các tín hiệu cảnh báo không kích và cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn phù hợp.

Mỹ nói gì về chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine vào Nga?
Kinhtedothi - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump phụ trách vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg, cảnh báo, cuộc xung đột có nguy cơ leo thang khi Ukraine đẩy mạnh chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga tuyên bố nóng về vòng đàm phán hòa bình Ukraine tại Istabul
Kinhtedothi - Quan chức cấp cao của Nga khẳng định hòa đàm với Ukraine nhằm “đảm bảo chiến thắng nhanh chóng” và Moscow không muốn có nền hòa bình thỏa hiệp theo các điều khoản ảo tưởng.