Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trả lời TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với Ukraine, khi mà tình hình trên thực địa và lợi ích an ninh của quốc gia này được đảm bảo.

"Lập trường của chúng tôi vẫn như cũ, chúng tôi sẵn sàng tham gia các thỏa thuận khi mà tình hình hiện tại trên thực địa, quan điểm và lợi ích an ninh của mình được tất cả cân nhắc và đảm bảo" – Ông cho biết.

Ông nhấn mạnh: “Tất nhiên trong đó có cả việc ngăn chặn mọi âm mưu thù địch, cố ý gây ra xung đột như việc một tàn dư của Đức Quốc Xã gần biên giới Nga, đang công khai tuyên chiến, hủy hoại những thành tựu mà người Nga đã đạt được trong nhiều thế kỷ tại các khu vực Crimea và Novorossiya”.

Trước đó, ông Lavrov cho biết Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì việc đạt được thỏa thuận sẽ càng trở nên khó khăn. Theo ông, lệnh cấm đàm phán với Moscow của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nên được dỡ bỏ để mở đường cho đối thoại giữa hai bên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nguồn: TASS
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nguồn: TASS

Vị ngoại trưởng này từng tiết lộ rằng cả Nga và Ukraine đã từng thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn tại Ukraine vào tháng 3 và tháng 4/2022, tuy nhiên mọi thứ đã bị phá hỏng khi sự kiện Bucha xảy ra. Đây là một trong những vụ sát hại hàng loạt thường dân Ukraine và tù nhân chiến tranh lớn nhất lịch sử xảy ra ở Thành phố Bucha, thuộc vùng Kiev, Ukraine vào tháng 4/2022. Quốc tế cáo buộc Lực lượng vũ trang Nga liên quan vụ việc, tuy nhiên Moscow đã kịch liệt phản đối. 

Theo ông, phương Tây đứng sau việc cấm Kiev đàm phán với Moscow, khiến cho xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa thể chấm dứt.