Nga sẵn sàng thiết lập căn cứ quân sự ngoài biên giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo RT, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong cuộc họp báo sau hội nghị với các nhà lãnh đạo của Liên minh kinh tế Á – Âu nhấn mạnh, chính phủ nước này sẵn sàng xây dựng căn cứ quân sự không quân trên lãnh thổ các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CTSO).

Đại diện lực lượng không quân Belarus cũng cho biết, Nga và nước này đang thiết lập hệ thống phòng thủ trên không chung và sẽ thiết lập hệ thống tương tự với Armenia, Kirgizia và Tajikistan. Gần đây, Nga liên tục có hợp tác quân sự với nhiều nước nhằm tránh sự cô lập của phương Tây.