Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Mỹ

Kinhtedothi - Cơ quan thống kê Liên bang Nga Rosstat vừa cho biết, sản lượng dầu hàng ngày của Nga đã vươn lên vị trí thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.
 Nga đã vượt Ả Rập Saudi, trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Tass
Theo dữ liệu được Rosstat công bố ngày 28/7, Nga sản xuất trung bình 10,36 triệu thùng dầu/ngày trong thời gian từ tháng 1- tháng 5/2021, trong khi sản lượng trung bình của Mỹ là 11,10 triệu thùng/ngày,  đưa nước này trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Trong khi đó, vương quốc dầu mỏ Ả Rập Saudi đứng vị trí thứ ba, với trung bình 8,27 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Dầu mỏ chiếm 41,3% tổng giá trị xuất khẩu của Nga trong 5 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, xuất khẩu dầu thô của Nga trong khoảng thời gian này chỉ đạt mức 50,8 triệu tấn, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến nay, Nga đã sản xuất 212,3 triệu tấn dầu, giảm 6,2% so với cùng thời điểm năm 2020.
Sản lượng dầu của Nga dự kiến ​​sẽ tăng trong những tháng tới sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, nhất trí nới lỏng thỏa thuận cắt giảm sản lượng.
Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến hôm 18/7, OPEC+ đã nhất trí tăng nhẹ sản lượng dầu thô từ tháng 8 tới nhằm thúc đẩy đà phục hồi kinh tế toàn cầu khi đại dịch lắng dịu.
Trong tuyên bố, OPEC+ cho biết 23 thành viên của nhóm đã nhất trí từ tháng 8-12 tới sẽ cung cấp cho thị trường thêm 2 triệu thùng/ngày, tức là mỗi tháng tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày.
Liên minh OPEC+ sẽ "đánh giá các diễn biến thị trường" vào tháng 12 tới. Nhóm này cũng nhất trí kéo dài thỏa thuận nới lỏng cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2022, thay vì đến tháng 4/2022 như kế hoạch trước đó.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 18/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã nhất trí tăng dần sản lượng lên mức như trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Theo đó, Nga sẽ khôi phục hoàn toàn việc sản xuất dầu mỏ vào tháng 5/2022.
Trước đó, hồi tháng 4/2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, OPEC+ đã thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày và sẽ khôi phục dần nguồn cung cho đến tháng 4/2022. Quyết định này đã phát huy hiệu quả tích cực khi giúp giá dầu tăng 50% kể từ đầu năm nay./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ