Nga trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 toàn cầu, Hàn Quốc có thêm 26 ca mới

Nguyễn Phương (Theo Tass, CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga ghi nhận tổng cộng 242.271 ca nhiễm bệnh Covid-19, trở thành nước có số người mắc nhiều thứ 2 thế giới. Trong khi đó, Hàn Quốc báo cáo thêm 26 ca mắc virus SARS-CoV-2 mới trong ngày 13/5.

Tính đến chiều 13/5, thế giới ghi nhận 4,3 triệu ca nhiễm bệnh Covid-19, gần 293.000 người chết và hơn 1,6 triệu người đã hồi phục.
5 quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (1.369.314), Nga (242.271), Tây Ban Nha (228.030), Anh (227.741) và Italia (221,216).
Nga vượt Tây Ban Nha về số ca nhiễm Covid-19
Trong ngày 13/5, Nga ghi nhận 10.028 ca mắc bệnh Covid-19 mới, duy trì mức tăng trên 10.000 ca trong ngày thứ 11 liên tiếp, nâng tổng số người nhiễm lên 242.271,  trở thành quốc gia có số người nhiễm bệnh Covid-19 lớn thứ 2 thế giới.
Nga có số ca mắc Covid-19 nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Trong số ca nhiễm mới, 4.461 người không triệu chứng, tương đương 44,5%, Trung tâm Xử lý Khủng hoảng do dịch Covid-19 thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) cho biết.
Rospotrebnadzor thông báo thêm 96 người chết vì nCoV tại Nga, giảm so với mức kỷ lục 107 hôm trước, nâng tổng số người chết lên 2.212, tương đương 0,91% ca nhiễm. Tỷ lệ tử vong tại Nga thấp hơn nhiều quốc gia khác chịu ảnh hưởng nặng từ Covid-19.
Giới chức y tế Nga cho biết 48.003 người đã hồi phục, tăng 4.491 so với hôm trước. Nga thực hiện hơn 5,9 triệu lượt xét nghiệm nCoV và đang theo dõi y tế khoảng 259.000 người.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 12/5 thông báo nhiễm virus SARS-CoV-2 và đang được điều trị trong bệnh viện. Một số quan chức cấp cao khác của Nga nhiễm virus gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev cùng Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova.
Hàn Quốc cân nhắc khả năng tái áp dụng giãn cách xã hội
Hàn Quốc ngày 13/5 đã báo cáo có thêm 26 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 mới và 1 ca tử vong.
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hôm 12/5 cho biết ngay trong tuần này chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để tìm tất cả những người đã đến Itaewon trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 5/5 vừa qua.
Hàn Quốc sẽ huy động mọi nguồn lực để tìm tất cả những người đã đến Itaewon trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 5/5 vừa qua.
Thủ tướng Chung cũng kêu gọi những người liên quan đến ổ dịch Itaewon cần chủ động và tự nguyện đi lấy mẫu xét nghiệm virus càng sớm càng tốt.
Liên quan đến ổ dịch lây nhiễm tập thể mới bùng phát ở "khu phố Tây" Itaewon, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 12/5 cho biết số ca nhiễm đã tăng lên 102 người, chủ yếu ở độ tuổi thanh niên. Phần lớn các ca nhiễm liên quan tới ổ dịch này là cư dân Seoul, tiếp đến là vùng phụ cận, gồm tỉnh Gyeonggi và TP Incheon. 
Từ giữa tháng 4, Hàn Quốc liên tục ghi nhận các ca mắc mới trong ngày chỉ dưới 15 ca và có thời điểm không có ca nhiễm mới. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong 3 ngày qua đã luôn ở mức trên dưới 30 sau khi phát hiện các ca nhiễm có liên quan trực tiếp tới ổ dịch là các tụ điểm giải trí cũng như những ca lây nhiễm chéo.
Từ ngày 6/5 vừa qua, sau khi đã khống chế được biểu đồ lây nhiễm, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai kế hoạch "kiểm dịch trong cuộc sống thường nhật," cho phép các địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh khôi phục hoạt động với điều kiện đảm bảo các biện pháp khử khuẩn cơ bản.
Nhưng khi số lượng các ca lây nhiễm tăng nhanh trong 3 ngày trở lại đây, kế hoạch mở cửa trở lại các trường học sẽ bị lùi thêm một tuần.
KCDC cũng cảnh báo rằng với dự đoán làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 có thể tấn công trở lại mạnh mẽ vào cuối năm nay, người dân Hàn Quốc "cần tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định giân cách xã hội trong đời sống hàng ngày để hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng."
Hàn Quốc hiện đang cân nhắc đến việc tái áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hàn Quốc hiện ghi nhận tổng cộng 10.962 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 và 259 ca tử vong, theo KCDC.
Tây Ban Nha có thêm 184 ca tử vong
Giới chức y tế Tây Ban Nha ngày 13/5 cho biết nước này có thêm 184 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19, đưa tổng số người thiệt mạng trên cả nước tăng lên 27.104. Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo tổng số trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 tại nước này hiện tăng lên 228.691.
Tây Ban Nha có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều thứ 3 thế giới, xếp sau Mỹ và Nga, vị trí tiếp theo là Vương quốc Anh.