Nga - Trung ngăn Liên Hợp quốc gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài Trung Quốc và Nga phủ quyết, 13 nước thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên..

Cuộc bỏ phiếu hôm 26/5 tại Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) được tổ chức 1 ngày sau khi Triều Tiên phóng 3 quả tên lửa, 1 trong số đó được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất của nước này. Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.

Trong 16 năm qua, HĐBA LHQ đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm cắt nguồn tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Lần cuối cùng LHQ thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên là vào năm 2017.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas Greenfield đã gọi cuộc bỏ phiếu là một ngày đáng thất vọng của Hội đồng bảo an. Theo Đại sứ Greenfield, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm nay và đang chuẩn bị cho một vụ thử "vũ khí hạt nhân".

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân cho rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên sẽ không giúp ích được gì, và chỉ dẫn đến nhiều tác động tiêu cực cũng như khiến tình trạng đối dầu leo thang.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cũng tin rằng, việc áp các lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng sẽ là "đường tới ngõ cụt".

Trong 2 tuần tới, Đại hội đồng LHQ có thể sẽ thảo luận vấn đề Triều Tiên theo quy định mới, với việc cơ quan này sẽ nhóm họp mỗi lần có một thành viên thường trực của HĐBA phủ quyết một vấn đề nào đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần