Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp với Ukraine tại Istanbul

Kinhtedothi - Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại cũng như chấp nhận các thỏa hiệp tiềm năng trong khuôn khổ cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev.

Ông Medinsky hiện đang dẫn đầu phái đoàn của Nga tham dự các cuộc đàm phán hòa bình theo kế hoạch tại TP Istanbul vào ngày thứ Năm.

Cả Nga và Ukraine đều đã cử phái đoàn tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, vào tuần trước, đề xuất nối lại đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng thảo luận và tiếp tục các cuộc đàm phán tại Istanbul. Nga sẵn sàng cho những thỏa hiệp có thể xảy ra” - ông Medinsky phát biểu trước báo giới tại Istanbul, trong khi đang chờ đợi phiên đàm phán chính thức được bắt đầu.

“Chúng tôi trong tâm thế sẵn sàng làm việc” - ông Medinsky nhấn mạnh, đồng thời cho biết phái đoàn Nga gồm có các quan chức cấp cao từ tất cả các cơ quan chính phủ liên quan.

Ngoài ông Medinsky, phái đoàn Nga còn bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và Tổng cục trưởng Cơ quan Tình báo Quân sự Nga Igor Kostyukov.

Cờ Ukraine (bên trái) và cờ Nga (bên phải). Ảnh: Sputnik

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó từng bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán với Moscow nếu chưa có một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 30 ngày, song ông đã thay đổi quan điểm sau tuyên bố ủng hộ đối thoại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo lời ông Zelensky, phái đoàn Ukraine sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.

Ông Zelensky, người đã trực tiếp đến Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định ông chỉ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin, song có nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã quyết định cử một phái đoàn chính thức để tiến hành đàm phán với phía Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trưởng đoàn của Kiev là Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.

Đọc thêm: Tổng thống Putin vắng mặt, đàm phán Nga-Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ nguy cơ bế tắc cao

Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin sẽ không đến Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc đàm phán sắp tới được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự nối lại đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev, tương tự như các cuộc đàm phán đã từng diễn ra tại Istanbul vào năm 2022, vốn bị phía Ukraine đơn phương rút lui. Khi đó, phái đoàn Nga cũng do ông Medinsky dẫn đầu.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga “dưới bất kỳ hình thức nào”

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga “dưới bất kỳ hình thức nào”

Tổng thống Trump nhập cuộc, Istanbul sắp thành điểm hẹn lịch sử của Nga – Ukraine?

Tổng thống Trump nhập cuộc, Istanbul sắp thành điểm hẹn lịch sử của Nga – Ukraine?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Châu Á bị rút vốn ồ ạt trong tháng 6

Châu Á bị rút vốn ồ ạt trong tháng 6

01 Jul, 04:37 PM

Kinhtedothi - Nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài đã rời khỏi các thị trường châu Á trong tháng 6, tạo áp lực kép lên tỷ giá và thị trường tài chính khu vực. Nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD tăng giá và lãi suất thực tế tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, khiến các nhà đầu tư ưu tiên tài sản đảm bảo.

Mỹ cáo buộc Harvard vi phạm quyền lợi sinh viên Do Thái

Mỹ cáo buộc Harvard vi phạm quyền lợi sinh viên Do Thái

01 Jul, 03:39 PM

Kinhtedothi – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 tuyên bố Đại học Harvard đã vi phạm luật dân quyền liên bang khi không xử lý hiệu quả các hành vi quấy rối nhằm vào sinh viên Do Thái và người Israel, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về quyền tự trị học thuật và tự do ngôn luận trong môi trường đại học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ