Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngắm các sản phẩm OCOP ấn tượng của huyện Đông Anh

Kinhtedothi - Ngày 26/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP Hà Nội đã tổ chức thẩm định các sản phẩm OCOP của huyện Đông Anh (đợt 1 năm 2020).
Huyện Đông Anh là một trong những địa phương đi đầu của Hà Nội trong phát triển sản phẩm OCOP. Năm 2019, huyện là địa phương đầu tiên có sản phẩm được đánh giá, phân hạng, cấp sao thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Theo đó, đã có 20 sản phẩm của huyện được cấp 3 sao và 4 sao.
Tiếp nối thành công của năm 2019, trong đợt 1 đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020, huyện Đông Anh tiếp tục đề xuất Hội đồng TP thẩm định tiếp 40 sản phẩm. 
Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng trong ngày 26/9 (cũng là đợt 1 năm 2020) thuộc các nhóm lĩnh vực: Thực phẩm tươi sống (12 sản phẩm), thực phẩm chế biến (19 sản phẩm), đồ uống có cồn (1 sản phẩm) và thủ công mỹ nghệ, trang trí (8 sản phẩm). Trong ảnh: Điêu khắc Lợn phú quý. 
Đợt đánh giá ghi nhận nhiều sản phẩm đặc sắc, ấn tượng từ các hộ làng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn huyện. Điển hình là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang trí như: Tranh điêu khắc gỗ Ngũ phúc Tứ quý, Phù dung Chim trĩ, Di Lẳc tam phúc, Đài nến hoa sen…
Các sản phẩm thực phẩm tươi sống và chế biến vẫn là thế mạnh và chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm các sản phẩm của huyện Đông Anh đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020. Đáng chú ý khi năm nay, Chương trình OCOP tiếp tục thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh… Trong ảnh: Sản phẩm đậu phụ trắng làng chài của Hợp tác xã Thanh niên Võng La.
Cùng với việc đăng ký đánh giá, phân hạng 40 sản phẩm mới, huyện Đông Anh cũng đề xuất nâng hạng cho 6 sản phẩm thực phẩm tươi sống và chế biến. Trong đó, có 3 sản phẩm rau củ quả và 3 sản phẩm chế biến từ thịt động vật. Trong ảnh: Sản phẩm ống hút từ rau củ quả của Hợp tác xã Nông nghiệp sông Hồng.

Phó Chánh văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí đánh giá, huyện Đông Anh là điểm sáng trong hai năm triển khai Chương trình OCOP vừa qua. Các sản phẩm của địa phương có hàm lượng khoa học khá cao, được đầu tư bài bản về bao bì, nhãn mác, nhận diện sản phẩm, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm... Trong những tháng cuối năm 2020, ông Nguyễn Văn Chí đề nghị huyện Đông Anh tiếp tục rà soát, đề xuất thêm các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, trình Hội đồng thẩm định trong đợt 2 năm 2020. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phát triển đa dạng các sản phẩm OCOP trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

14 Jan, 04:19 PM

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ