Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành cà phê Đắk Nông sẽ thực thi quy định của Liên minh châu Âu

Kinhtedothi - Mặc dù còn gặp nhiều nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành hàng cà phê tỉnh Đắk Nông sẽ thực thi các quy định của Liên minh châu Âu về nông sản chống phá rừng (EUDR).

Ngày 7/11, tại thành phố Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo thúc đẩy diễn đàn ngành hàng cà phê tuân thủ EUDR và Kết nối, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội thảo có hơn 200 đại biểu đền từ các cơ quan Trung ương, tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trong và ngoài tỉnh.

Hơn 200 đại biểu dự hội thảo. 

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Quy định của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Liên minh Châu Âu về việc quản lý việc nhập khẩu và xuất khẩu các hàng hóa và sản phẩm có liên quan đến gây mất rừng và suy thoái rừng chính thức được thông qua.

Quy định này cấm nhập khẩu những mặt hàng nông sản có quy trình sản xuất trên đất có nguồn gốc từ phá rừng và gây suy thoái rừng kể từ sau ngày 31/12/2020 bao gồm chăn nuôi gia súc, ca cao, cà phê, dầu cọ, cao su, đậu nành và gỗ, cũng như các mặt hàng được nuôi hoặc sản xuất bằng các sản phẩm đó.

EUDR được liên minh Châu Âu gia hạn thời gian có hiệu lực được áp từ tháng 01/2026, riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ sẽ áp dụng bắt đầu từ tháng 6/2026. Thời gian để đáp ứng các quy định của EUDR được kéo dài thêm 1 năm nữa. Đây cũng là cơ hội để ngành cà phê Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng có thêm thời gian để chuẩn bị.

Đại biểu quốc tế, các bộ, ngành tham dự hội thảo tại Đắk Nông.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên khẳng định, nông nghiệp là trụ cột nền kinh tế của tỉnh, cà phê là ngành hàng, sản phẩm chủ lực của tỉnh, quốc gia. Mặc dù còn gặp nhiều nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành hàng cà phê tỉnh Đắk Nông sẽ thực thi các quy định của Liên minh châu Âu về nông sản chống phá rừng (EUDR).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên khẳng định sẽ thực thi các quy định của Liên minh châu Âu về nông sản chống phá rừng (EUDR).
Tỉnh Đắk Nông có diện tích cà phê đứng thứ 3 cả nước sau Đắk Lắk, Lâm Đồng, với 140.000ha. Cà phê chiếm 37% diện tích cây trồng của tỉnh, sản lượng 360.000 tấn/năm. Đắk Nông có 400.000 người dân tham gia sản xuất cà phê.
Cà phê là cây chủ lực của tỉnh Đắk Nông.

Thách thức hiện nay của tỉnh Đắk Nông là diện tích cà phê trên địa bàn lớn, trong khi hầu hết nông hộ chỉ sản xuất quy mô nhỏ lẻ. Tỉnh cũng chưa có cơ sở dữ liệu đến từng lô, thửa cũng như hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, các sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp được đưa ra thị trường, xuất khẩu đến các nhà thu mua trên toàn cầu ngày càng đòi hỏi nhiều yêu cầu cần được tuân thủ, trong đó có yêu cầu về Quy định chống phá rừng của liên minh châu Âu, EUDR.

Nhận thấy được tầm quan trọng đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức triển khai và bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể như tỉnh Đắk Nông đã ban hành khung kế hoạch hành động thích ứng với EUDR và thành lập nhóm công tác công tư cấp tỉnh để triển khai khung kế hoạch hành động thích ứng với EUDR. Đắk Nông chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quy định EUDR.

ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông báo cáo thực trạng sản xuất và các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành hàng cà phê tỉnh Đắk Nông.
Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận dể làm rõ hơn về thực trạng sản xuất cà phê cũng như nắm được các định hướng, giải pháp của ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới để thích ứng với các quy định của EUDR.

Các đại biểu cũng được lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê về việc chuẩn bị và đáp ứng Quy định EUDR.

Ông GONZALO SERRANO DE LA ROSA - Phó trưởng ban Hợp tác thuộc Phái đoàn Liên minh Châu Âu phát biểu tại hội thảo.

 Các đại biểu cũng đã báo cáo các tham luận liên quan đến cơ hội, thách thức và các yêu cầu phải tuân thủ quy định EUDR đối với ngành hàng Cà phê. Các giải pháp, trách nhiệm thực hiện của từng chủ thể khi thực hiện Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu đối với đối với ngành hàng Cà phê. Kết quả triển khai các giải pháp thích ứng với EUDR và kết quả thực hiện cụ thể tại địa bàn tỉnh Đắk Nông và các ý kiến tham luận khác.

Hội thảo cũng đã diễn ra ký kết nhiều biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa các bên. Đây cũng là cơ hội để các bên có thể kết nối, hợp tác để cùng mang đến một tương lai bền vững cho sự phát triển của ngành hàng cà phê nói riêng và nông sản nói chung của tỉnh Đắk Nông./.

Đắk Nông: năm 2024 năng suất cà phê giảm do hạn hán

Đắk Nông: năm 2024 năng suất cà phê giảm do hạn hán

Đắk Nông nâng cao chất lượng và giá trị của cà phê

Đắk Nông nâng cao chất lượng và giá trị của cà phê

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thị trường 29 Tết ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra sốt giá

Thị trường 29 Tết ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra sốt giá

16 Feb, 06:46 PM

Kinhtedothi - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) gửi Văn phòng Chính phủ, ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp Tết Bính Ngọ 2026), thị trường hàng hóa thiết yếu trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào và lưu thông thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những ngày cuối cùng trước Tết.

Đại lộ sông Hồng sẽ trở thành "đường băng" cho các dòng vốn đầu tư mới

Đại lộ sông Hồng sẽ trở thành "đường băng" cho các dòng vốn đầu tư mới

16 Feb, 11:31 AM

Kinhtedothi- Trong bối cảnh hạ tầng ngày càng giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng đô thị, nhiều chuyên gia nhận định, trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng không chỉ tạo diện mạo mới cho không gian phát triển của Hà Nội mà còn mở ra một hành lang đầu tư liên vùng, thu hút dòng vốn dài hạn vào bất động sản, công nghiệp và dịch vụ trong nhiều thập kỷ tới.

Du lịch Hà Nội “tung chiêu” hút khách đến với Thủ đô trong dịp Tết 

Du lịch Hà Nội “tung chiêu” hút khách đến với Thủ đô trong dịp Tết 

16 Feb, 10:53 AM

Kinhtedothi-Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, để thu hút du khách, du lịch Hà Nội đã triển khai các gói kích cầu và chương trình trải nghiệm hấp dẫn, xây dựng nhiều tour mới. Đồng thời du lịch Hà Nội còn đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường qua đó ngăn chặn nạn “chặt chém” làm xấu hình ảnh du lịch Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ