Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành chăn nuôi thêm nhiều nỗi lo

Kinhtedothi - Trong khi dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) vẫn diễn biến khó lường, dịp cuối năm ngành chăn nuôi Hà Nội lại phải gánh thêm nhiều nỗi lo khác từ nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm.
 Chăn nuôi gà tại xã Đức Thượng, Hoài Đức. Ảnh: Trần Việt

Người chăn nuôi hoang mang
Sau gần một năm xuất hiện, hậu quả của DTLCP để lại đối với ngành chăn nuôi Hà Nội là không hề nhỏ. Đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại 33.000 hộ chăn nuôi (chiếm 41% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn TP), làm mắc bệnh và tiêu hủy 543.793 con lợn (chiếm 29% tổng đàn). Nhiều cơ sở chăn nuôi chưa thể tái đàn, thậm chí một số nơi tái đàn rồi lại bị nhiễm bệnh trở lại. Qua khảo sát một số vùng chăn nuôi lợn trọng điểm của Hà Nội như Quốc Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa... nhiều chủ trang trại, hộ chăn nuôi vừa và nhỏ đã quyết định ngừng hoạt động, chuyển sang nuôi các loại gia súc khác an toàn hơn. Nguyên nhân khiến người dân dè dặt tái đàn vì trong bối cảnh DTLCP lan rộng, việc chăn nuôi lợn đòi hỏi chi phí rất cao về giống, phòng dịch... Chưa kể, việc Nhà nước cho phép nhập khẩu thịt lợn cũng khiến nhiều hộ không dám tái đàn vì sợ giá lợn giảm.
Để bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững, các hộ chăn nuôi cần lưu ý áp dụng khoa học công nghệ, nhất là các kỹ thuật chăn nuôi sinh học, vừa giảm nguy cơ mắc bệnh của vật nuôi, vừa tăng chất lượng sản phẩm.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn
Bà Đồng Thị Ngư, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức cho biết: "Vào thời gian cao điểm, gia đình tôi chăn nuôi hơn 200 con lợn thịt. Nhưng từ khi bị DTLCP tấn công đến nay đã gần 6 tháng, tôi vẫn chưa dám tái đàn mà chuyển sang chăn ngan, gà để tận dụng chuồng trống". Tương tự, hộ ông Nguyễn Văn Phong, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai cũng "treo chuồng" hơn 5 tháng nay. “Nhìn giá lợn tăng cao từng ngày tôi cũng sốt ruột lắm nhưng không dám tái đàn vì lo dịch quay trở lại, rồi lúc có lợn bán thì giá lại giảm” - ông Phong than thở.
Thiệt hại do DTLCP và tình trạng người dân dè dặt tái đàn khiến sản lượng thịt lợn thiếu hụt lớn. Đặc biệt, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thịt lợn của người dân Hà Nội trong dịp Tết tăng cao, khoảng 22.300 tấn thịt hơi/tháng (tăng khoảng 20% so với các tháng thường). Lượng thịt lợn thiếu hụt này đã được TP bù đắp từ việc tăng sản lượng từ các đối tượng vật nuôi khác như đàn bò 134.500 con, tăng 1,3% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 40,1 triệu con, tăng 14,3% và khai thác từ các tỉnh, thành lân cận.
Nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh
Dịp cuối năm, thời tiết mưa nắng thất thường, nhất là mưa phùn, không khí ẩm thấp, môi trường ô nhiễm là điều kiện lý tưởng để các mầm bệnh gia súc, gia cầm trỗi dậy. Hơn nữa, nguy cơ bùng phát DTLCP trong thời gian tới vẫn rất cao, do chưa có vaccine phòng bệnh, mầm bệnh đã tồn lưu trong môi trường lớn. Thực tế từ nhiều năm trước cho thấy, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, cúm gia cầm... thường xảy ra vào những dịp cuối năm, gây thiệt hại không hề nhỏ cho người chăn nuôi. Thêm vào đó, cuối năm, lưu lượng vận chuyển mua bán gia súc, gia cầm qua TP tăng cao, nếu không được kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh rất dễ xảy ra.
Theo thông báo của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), hiện nay đã có một số tỉnh, thành xuất hiện dịch lở mồm long móng gia súc, chủ yếu trên đàn trâu, bò. Hơn nữa, bệnh thường ghép với bệnh tụ huyết trùng trâu, bò và viêm phổi nên gây tử vong rất nhanh. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn nhận định, vấn đề quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của các hộ chăn nuôi. Ngoài việc tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ, người chăn nuôi phải tiêm phòng bổ sung cho vật nuôi khi tái đàn, đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại, bổ sung vitamin, khoáng chất vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi.
Cùng với đó, các địa phương phải làm tốt công tác quản lý vận chuyển con giống vào, ra trên địa bàn, kiên quyết xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ, đưa toàn bộ gia súc, gia cầm vào lò giết mổ tập trung. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi, tập trung khuyến khích phát triển đàn lợn ở các cơ sở đủ điều kiện về chuồng trại, dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh. Ngoài ra phát triển mạnh bò thịt và gia cẩm để bảo đảm nguồn thịt lợn thiếu hụt.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ