Ngành du lịch An Giang vào mùa bội thu
Kinhtedothi - Năm 2025, An Giang đón hơn 24 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với cùng kỳ, vượt 14,7% kế hoạch năm, trong đó có gần 2 triệu khách quốc tế, tăng 90,3% so với cùng kỳ. Tổng thu đạt khoảng 67.944 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ, vượt 72,9% kế hoạch năm. Những số liệu này cho thấy ngành du lịch An Giang đang phục hồi mạnh mẽ, bước bào mùa bội thu.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với An Giang do thực hiện việc sáp nhập hai tỉnh Kiên Giang và An Giang thành tỉnh An Giang mới. Việc hợp nhất đặt ra nhiều thách thức, nhưng đây cũng là cơ hội để ngành du lịch An Giang bứt phá, tận dụng lợi thế sáp nhập, mở rộng không gian, quản lý tốt hoạt động du lịch, ngoại vụ, biên giới đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả và bền vững.
Rất đông du khách nước ngoài đến An Giang bằng đường biển. Ảnh Hồng Lĩnh
Theo báo cáo của Sở Du lịch An Giang, đạt được những kết quả trên trước hết là do công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm được Ban Giám đốc Sở quan tâm triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Sở đã tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao thực hiện, tham mưu Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch và Ban Chỉ đạo công tác biên giới trên địa bàn tỉnh; tập trung hoàn thành các quy trình, thủ tục lập đề án Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang. Quan tâm chỉ đạo, rà soát, xây dựng các dự án, hạng mục cơ sở hạ tầng du lịch và các kế hoạch, báo cáo, đề án quy hoạch, nghị quyết phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, xây dựng lại kịch bản tăng trưởng ngành du lịch phù hợp với tình hình thực tế sau khi sáp nhập tỉnh.
Tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ kích cầu du lịch, phục hồi nhanh và phát triển các hoạt động du lịch, đặc biệt là hoạt động đón khách du lịch quốc tế đến với An Giang. Phối hợp tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động trên địa bàn tỉnh để xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch An Giang đến với du khách trong nước và quốc tế. Tổ chức khảo sát tình hình hoạt động, khu, điểm du lịch, hiện trạng dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tài nguyên du lịch tại một số xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Tiếp đón và làm việc với các đại sứ Vương quốc Đan Mạch, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh, thành Vương quốc Campuchia...
Khí hậu và cảnh quan thiên nhiên của An Giang luôn hút hồn du khách. Ảnh Hồng Lĩnh
Nghiên cứu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động du lịch, đối ngoại, biên giới. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ, giao ban chuyên đề, các cuộc họp đột xuất để đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tăng cường các hoạt động quản lý đoàn vào, đoàn ra đảm bảo tuân thủ nghiêm theo quy định. Tổ chức tốt Lễ công bố thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc phục vụ Hội nghị APEC 2027 và thực hiện tốt vai trò là thành viên của các Ban Chỉ đạo trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, chỉ đạo tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chính quyền điện tử và các hoạt động chuyển đổi số theo quy định. Chỉ đạo địa phương và các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện bình ổn giá dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống mưa bão và các điều kiện phục vụ du khách nhân dịp lễ, Tết.
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Bùi Quốc Thái cho biết, trong năm 2025, ngành du lịch tỉnh An Giang đã có bước phát triển tốt và đạt được nhiều kết quả nổi bật, các nhiệm vụ về du lịch, ngoại vụ, biên giới triển khai đạt hiệu quả cao. Các chỉ tiêu về du lịch tăng trưởng, đạt và vượt so với kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Hoạt động đối ngoại đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại ngoại giao và đối ngoại Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phối hợp đăng cai Hội nghị APEC 2027. Hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước đưa tỉnh An Giang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các hoạt động ngoại giao văn hóa phong phú, đa dạng đã giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về chính sách, pháp luật, cũng như tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và hình ảnh của địa phương.
Buổi sáng thanh bình trên biển đảo Phú Quốc. Ảnh Hồng Lĩnh
Công tác phối hợp quảng bá, xúc tiến, giới thiệu hình ảnh, các điểm đến du lịch địa phương được thực hiện có hiệu quả, thu hút, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cho du khách. Khảo sát thực địa các khu, điểm tiềm năng, các sản phẩm, tài nguyên du lịch nhằm thống kê số lượng quản lý và đề xuất đầu tư kết nối hạ tầng du lịch đối với địa phương giai đoạn 2025 - 2030. Công tác thẩm định, kiểm tra công nhận các cơ sở lưu trú, lữ hành được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tăng cường phối hợp công tác bảo vệ môi trường, giá cả dịch vụ ổn định, thái độ phục vụ của doanh nghiệp du lịch thân thiện, trách nhiệm, văn minh, tạo được sự hài lòng đối với du khách...

Du lịch Phú Quốc: khách Tây “lấn át” khách Việt
Kinhtedothi - Thời gian gần đây Đảo Ngọc - Phú Quốc chứng kiến hàng loạt chuyến bay ở nhiều quốc gia trên thế giới chở đầy khách du lịch “đổ bộ” xuống tham quan, nghỉ dưỡng. Có gì cuốn hút du khách nơi thành phố nằm trên vùng biển tây nam của tổ quốc này?

Những tín hiệu vui cho du lịch Phú Quốc
Kinhtedothi-Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh; thị trường chứng khoán, bất động sản lao dốc… đã làm cho nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng chao đảo. Trong muôn vàn khó khăn đó Phú Quốc vẫn trụ vững, và những tín hiệu tích cực đang hướng về Đảo Ngọc.

Làm thế nào để du lịch Kiên Giang luôn ổn định?
Kinhtedothi - 5 năm Kiên Giang định hướng chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mặc dù đạt được những kết quả ấn tượng nhưng bài toán đặt ra làm thế nào để du lịch luôn ổn định, phát triển lâu dài, đòi hỏi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng làm.






