Ngành Giáo dục Hà Nội và những dấu ấn qua mùa thi, tuyển sinh năm 2022

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi–Cùng cả nước, Hà Nội vừa bước qua mùa thi, tuyển sinh năm 2022. Với kinh nghiệm cùng việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ nhiều biện pháp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành Giáo dục Hà Nội đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, được Nhân dân Thủ đô ghi nhận, ủng hộ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023 tại Hà Nội diễn ra trong từ 18-20/6. Tổng số thí sinh dự thi là hơn 105.000 em với 4.550 phòng tại 203 điểm thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người; số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ Điểm thi là khoảng 3.000 người; số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người.

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023
Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có sức cạnh tranh lớn, tác động trực tiếp đến an sinh xã hội của TP Hà Nội và luôn có sức nóng từ khâu tổ chức đến các khâu khác như làm thi, công bố điểm...; do vậy, Ban chỉ đạo thi cấp TP và từng địa phương đã tập trung chỉ đạo, từng bước đổi mới, quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, chất lượng.

Theo đánh giá chung, kỳ thi đã diễn ra thành công, đúng quy chế với chất lượng đảm bảo. Qua tổng kết, số bài thi đạt điểm 9, 10 của kỳ thi năm nay tăng hơn so với năm trước với 1.382 bài thi Ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm; 3.364 bài thi môn Ngoại ngữ đạt 10,0 điểm và 256 bài thi môn Toán đạt 10,0 điểm. Toàn TP có 137 học sinh trúng tuyển từ 4 nguyện vọng trở lên.

Tuyển sinh trực tuyến đầu cấp

Phụ huynh được hướng dẫn tận tình các bước tuyển sinh trực tuyến
Phụ huynh được hướng dẫn tận tình các bước tuyển sinh trực tuyến

Năm 2022 là năm thứ 7 Hà Nội triển khai hình thức đăng ký trực tuyến trong tuyển sinh đầu cấp (mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6). Công tác truyền thông được Sở GD&ĐT Hà Nội quán triệt thực hiện bài bản đến các phòng GD&ĐT và từng phụ huynh có con trong độ tuổi. Do đã quen với hình thức đăng ký này cộng việc được đăng ký thử nghiệm với sự hướng dẫn rất tỉ mỉ từ phía nhà trường cùng hệ thống thông suốt nên công tác tuyển sinh trực tuyến diễn ra gọn nhẹ, thuận tiện, mang lại sự hài lòng cho phụ huynh.

Căn cứ lịch tuyển sinh đầu cấp: Tuyển sinh vào lớp 1 (từ 00 giờ ngày 1/7/2022 đến 24 giờ ngày 3/7/2022), tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non (từ 00 giờ ngày 4/7/2022 đến 24 giờ ngày 6/7/2022); tuyển sinh vào lớp 6 (từ 00 giờ ngày 7/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 9/7/2022), các phụ huynh có con trong độ tuổi đã lưu ý trong thực hiện nên kết quả tuyển sinh đầu cấp trực tuyến năm 2022 đạt tỷ lệ rất cao; nhiều đơn vị đạt xấp xỉ 100% ở cả 3 đối tượng tuyển sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Hà Nội được đảm bảo an toàn ở mọi khâu
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Hà Nội được đảm bảo an toàn ở mọi khâu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Nội có quy mô lớn nhất cả nước với gần 98.000 thí sinh tại 181 điểm thi. Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc quy chế thi, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào, kỳ thi đã diễn ra thành công, an toàn về mọi mặt.

Kết quả, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thủ khoa với 3 thủ khoa các tổ hợp khối tuyển sinh đại học A00, A01 và B00, trong đó có Thủ khoa toàn quốc (em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh trường THPT Quốc Oai).

Cũng tại kỳ thi, Hà Nội 31.048 bài thi đạt từ 9,0 điểm trở lên và có 401 bài thi đạt điểm 10. Có hàng chục trường THPT thuộc ngoại thành bứt phá khi lọt vào tốp các trường có điểm trung bình môn thi cao nhất Hà Nội.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay của của Hà Nội đạt 99,1% (năm 2021 là 98,9%). Toàn thành phố có 104 trường tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, cao hơn năm 2021 là 11 đơn vị.

Đánh giá về kết quả của các kỳ thi, tuyển sinh năm 2022 trên địa bàn TP, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Những chuyển biến tích cực nói trên là sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; là tinh thần trách nhiệm của từng thành viên tham gia làm nhiệm vụ và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, Nhân dân toàn TP.