Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành năng lượng tái tạo khát nhân lực chất lượng cao

Kinhtedothi - Năng lượng tái tạo đang trở thành một phần quan trọng của hệ thống năng lượng Việt Nam. Do đó, việc đào tạo nhân lực có chất lượng cho lĩnh vực này ngày càng trở nên cấp thiết. Năng lượng tái tạo không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng và bảo vệ môi trường mà còn tạo cơ hội kinh doanh, sự sáng tạo, mang lại thu nhập mơ ước.

Sức hút của ngành năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo (năng lượng sạch) là những năng lượng được tái tạo liên tục trong tự nhiên, như: năng lượng gió, mặt trời, sóng biển, mưa, thủy triều, năng lượng sinh khối… Là nguồn tài nguyên quý giá, năng lượng tái tạo đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong cơ cấu năng lượng toàn cầu.Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt, các quốc gia trên thế giới nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc phát triển nguồn năng lượng sạch, không chỉ nhằm bảo vệ môi trường mà còn bảo đảm an ninh năng lượng trong tương lai.

Đây là cơ hội để ngành năng lực tái tạo phát triển mạnh mẽ, hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững.Ngành năng lượng tái tạo cung cấp dịch vụ, nghiên cứu hoặc phân tích những vấn đề liên quan đến nguồn năng lượng tự nhiên và tái tạo.

 Năng lượng tái tạo có nhiều lợi ích cho kinh tế và môi trường, như giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, khí thải nhà kính, tạo ra việc làm và thu nhập cho người dân.Ngành năng lượng tái tạo bao gồm các khía cạnh: nghiên cứu và phát triển (công nghệ mới, tối ưu hóa hiệu quả khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo); sản xuất và lắp đặt (chế tạo, lắp đặt các thiết bị, hệ thống liên quan đến năng lượng tái tạo như tấm pin mặt trời, tua-bin gió, hệ thống điện mặt trời, điện gió); vận hành và bảo trì (bảo đảm các hệ thống năng lượng tái tạo hoạt động ổn định, hiệu quả và an toàn); kinh doanh và phân phối (cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến năng lượng tái tạo cho các tổ chức, cá nhân); tư vấn và quản lý (đưa ra các giải pháp, chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, quản lý các dự án năng lượng tái tạo).

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Hùng

Người học tốt các môn toán, lý, tiếng Anh, ham thích trải nghiệm, có sức khỏe tốt, muốn làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia sẽ phù hợp để theo đuổi ngành năng lượng tái tạo. Trong các trường đại học, ngành năng lực tái tạo thường gắn liền với điện.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành hệ thống điện và năng lượng tái tạo được đào tạo theo chương trình tiên tiến. Theo học ngành này, sinh viên được học bằng tiếng Anh và chương trình đào tạo được xây dựng dựa theo chương trình của các trường đại học Mỹ và Úc. Một số học phần còn được giảng dạy bởi giáo sư uy tín của nước ngoài.

Sinh viên có cơ hội được tham gia lab nghiên cứu từ sớm, học bởi các giảng viên hàng đầu trong nước và quốc tế, có cơ hội nhận học bổng có giá trị, có khả năng tiếng Anh tốt và cơ hội kết nối những chương trình trao đổi sinh viên và thực tập thực tế tại các trường đại học và doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế.

Với Đại học Công nghiệp Hà Nội, chương trình năng lượng tái tạo thuộc ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; trang bị cho người học kiến thức vững vàng về điện tử công suất, điều khiển tự động, công nghệ giám sát, trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ biến đổi nhiệt.

Trong khi đó, sinh viên theo học chương trình cử nhân kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ, từng bước nội địa hóa công nghệ/thiết bị, đáp ứng chiến lược phát triển nền công nghiệp năng lượng tái tạo.Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đào tạo ngành năng lượng tái tạo với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên sâu về các nguồn năng lượng tái tạo. Sinh viên có đầy đủ kiến thức, khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng, kỹ thuật để phát triển toàn diện nghề nghiệp kỹ sư năng lượng tái tạo.

Cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn

Sau khi tốt nghiệp ngành năng lượng tái tạo, người học có nhiều cơ hội việc làm, như làm việc tại các công ty điện lực, tham gia vào các tổ chức nghiên cứu, tổ chức thuộc chính phủ hoặc phi chính phủ liên quan đến điện lực và năng lượng tái tạo. Ứng viên cũng có thể làm việc trong các DN để thực hiện quản lý dự án, thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành thuộc ngành kỹ thuật điện nói chung và lĩnh vực năng lượng tái tạo nói riêng. Ngoài ra, việc trở thành giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng chuyên về ngành năng lượng và các ngành liên quan cũng là một lựa chọn hấp dẫn.

Người học cũng hoàn toàn có khả năng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực hệ thống năng lượng tái tạo (hệ thống điện mặt trời, điện gió, thủy điện, pin năng lượng mặt trời, và lưới điện) của các đơn vị, tổ chức, DN trong và ngoài nước.

Chia sẻ về ngành năng lượng tái tạo, PGS.TS Võ Viết Cường, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết: Việt Nam có tiềm năng về năng lượng mặt trời, gió, sóng biển rất lớn và được các tập đoàn năng lượng lớn ở Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Đan Mạch... đầu tư vào nhiều dự án. Việc đầu tư phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực năng lượng tái tạo dẫn đến nhu cầu nguồn nhân lực cho lĩnh vực này rất lớn, với nhiều vị trí, như: khảo sát, phân tích đánh giá tiềm năng năng lượng tái tạo, xây dựng và phát triển dự án, vận hành, bảo trì, thiết kế hệ thống, kiểm toán…

Mức lương dao động cho ngành này từ 10 đến trên 30 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm làm việc. Ở lĩnh vực này, cơ hội làm việc với các tập đoàn năng lượng lớn của nước ngoài cũng rất lớn.Theo các chuyên gia lĩnh vực này thì Việt Nam có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo nên nhu cầu nhân lực ngành này ngày càng tăng.

Điều này đòi hỏi người trẻ phải thích ứng nhanh với sự thay đổi không ngừng của công nghệ và thường xuyên tìm hiểu thêm các kiến thức chuyên môn sâu về năng lượng tái tạo; đồng thời phát triển năng lực ngoại ngữ, tin học. Thực tế hiện nay, công tác chuẩn bị nhân lực cho ngành năng lượng tái tạo ở nước ta được thực hiện khá cục bộ và thiếu tính lâu dài. Do đó, việc thiết lập một chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang trở nên bức thiết.

Trong chiến lược này, các nội dung trọng yếu bao gồm: đào tạo và học tập liên tục; hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để phát triển các chương trình đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao, cung cấp cơ hội thực tế cho sinh viên và người lao động; xây dựng mạng lưới chuyên gia; đào tạo kỹ thuật viên và công nhân có kỹ năng vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống… Có như vậy mới đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển bền vững của ngành năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Quyết định số 2068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu quan điểm chính là “phát triển năng lượng tái tạo với triển khai thực hiện mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường”. Năng lượng tái tạo không chỉ mở rộng quy mô và tăng tỷ lệ trong cung cấp năng lượng, mà còn giải quyết nhu cầu năng lượng cho nông thôn, thúc đẩy sản xuất và xây dựng xã hội tiết kiệm, hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Công nghệ thực phẩm - ngành học với sức khỏe

Công nghệ thực phẩm - ngành học với sức khỏe

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bộ GD&ĐT giải đáp những vấn đề “nóng” về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Bộ GD&ĐT giải đáp những vấn đề “nóng” về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

27 Jun, 07:52 PM

Kinhtedothi - Chiều 27/6, ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp quốc gia đã tổ chức họp báo, giải đáp những vấn đề “nóng” xung quanh công tác tổ chức thi, đặc biệt là thông tin lọt đề thi và phản ánh của một bộ phận dư luận, thí sinh về đề thi tốt nghiệp năm nay.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ