Ngành Tòa án nỗ lực đổi mới, phụng sự công lý
Kinhtedothi - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngành Tòa án đã phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác xét xử tiếp tục có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Chất lượng xét xử được nâng cao, không để xảy ra oan sai
Chiều 20/10, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đã trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án Nhân dân Tối cao. Theo báo cáo, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, nhiều biến động. Trong nước, dù an ninh chính trị ổn định, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Trước yêu cầu mới, toàn ngành Tòa án đã nỗ lực đổi mới tư duy, cách làm, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Liêm chính - Đổi mới - Vượt khó - Hiệu quả”, qua đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Các Tòa án trong cả nước đã giải quyết, xét xử đạt tỷ lệ trung bình 97,64%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Riêng các vụ án hình sự, tỷ lệ giải quyết đạt 99,72% số vụ và 99,42% số bị cáo; không có trường hợp kết án oan người vô tội. Nhiều vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.
Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, các Tòa án đã tăng cường hòa giải, đối thoại, tổ chức hơn 20.000 phiên tòa rút kinh nghiệm, giúp nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thẩm phán. Đến ngày 30/9/2025, không còn vụ việc quá hạn do nguyên nhân chủ quan.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Quochoi.vn
Việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt kết quả tích cực, với tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành công lên tới 98,13%. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt 88,42%.
Đổi mới thể chế, phát triển án lệ, đẩy mạnh chuyển đổi số
Ngành Tòa án không chỉ tập trung nâng cao chất lượng xét xử mà còn chú trọng công tác xây dựng thể chế. Trong nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì xây dựng và trình Quốc hội thông qua 5 dự án luật, 2 nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 5 pháp lệnh và 11 nghị quyết.
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 14 nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố thêm 40 án lệ, nâng tổng số án lệ lên 72. Tính đến nay, hơn 1.000 bản án, quyết định đã viện dẫn, áp dụng án lệ, góp phần bảo đảm thống nhất pháp luật trong xét xử.
Ngành cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc xét xử trực tuyến ngày càng được mở rộng, với hơn 53.000 vụ việc được thực hiện qua hình thức này, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn
Công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, Tòa án các cấp tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm xét xử với nhiều quốc gia, tổ chức tư pháp trên thế giới.
Siết chặt kỷ cương, nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ
Chánh án Lê Minh Trí cho biết, công tác cán bộ tiếp tục được chú trọng, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn ngành. Trong nhiệm kỳ, các Tòa án đã tổ chức hơn 74.000 phiên tòa rút kinh nghiệm, góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ thẩm phán, thư ký.
Ngành Tòa án đã thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật công vụ, đảm bảo sự trong sạch, liêm chính của đội ngũ cán bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, gắn với việc nêu gương của người đứng đầu.
Trong giai đoạn tới, ngành Tòa án xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Tòa án nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từng cán bộ, công chức Tòa án phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, dũng cảm bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai.
Tòa án nhân dân tối cao sẽ tập trung nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm mọi phán quyết đều đúng pháp luật, mang lại công lý cho xã hội. Đồng thời, tiếp tục phát triển án lệ, áp dụng thống nhất pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Tòa án điện tử” hiện đại, công khai, minh bạch.
Bên cạnh đó, ngành sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, bộ, ngành và địa phương; đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành việc xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân cấp tỉnh và khu vực, đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Phối hợp xử lý nghiêm hàng loạt vụ án tham nhũng lớn
Kinhtedothi - Với phương châm hành động “Sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao. Nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát, xử lý nghiêm hàng loạt vụ án tham nhũng, kinh tế lớn như: Việt Á, Chuyến bay giải cứu, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh…

Nhiệm kỳ dấu ấn và trách nhiệm của Chủ tịch nước
Kinhtedothi - Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước.

Phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện giải phóng các nguồn lực để phát triển
Kinhtedothi - Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ đã đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tạo điều kiện khơi thông, giải phóng các nguồn lực cho phát triển.