Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiệm kỳ dấu ấn và trách nhiệm của Chủ tịch nước

Kinhtedothi - Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước.

Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đã cùng lãnh đạo chủ chốt thực hiện đầy đủ chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách lớn về đối nội, đối ngoại; giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng; đồng thời kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày báo cáo.Ảnh: Quochoi.vn

Với vai trò Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo xây dựng thành công ba đề án quan trọng: “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; và “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua”.

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã bổ nhiệm, miễn nhiệm 59 trường hợp trong Chính phủ; cách chức 1 trường hợp, tạm đình chỉ công tác 2 trường hợp, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực quản lý nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh, tăng 37% so với nhiệm kỳ trước, góp phần hoàn thiện khung pháp lý và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Công tác đối ngoại trong nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả nổi bật. Chủ tịch nước đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm 20 quốc gia, dự 11 hội nghị và diễn đàn quốc tế lớn; đồng thời đón tiếp, hội đàm với 32 đoàn nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước thăm Việt Nam. Cùng thời gian đó, Chủ tịch nước cũng bổ nhiệm 74 đại sứ đặc mệnh toàn quyền, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Bên cạnh hoạt động đối ngoại, Chủ tịch nước đặc biệt chú trọng tới chính sách nhân văn, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “kính lão, trọng thọ”. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã quyết định tặng quà cho gần 15 triệu lượt người có công, với tổng kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng; gửi thiếp mừng thọ tới hơn 54 nghìn người tròn 100 tuổi trở lên.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước đã 5 lần quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 31.319 người - gấp 7 lần so với nhiệm kỳ trước - thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với người lầm lỗi, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng hơn 466 nghìn Huân chương, Huy chương và hơn 6.500 danh hiệu vinh dự Nhà nước, trong đó có 7 Huân chương Sao vàng, 42 Huân chương Hồ Chí Minh, 1.243 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 129 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 13 danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tiếp tục nỗ lực vì tương lai đất nước

Khẳng định nhiệm vụ trong thời gian tới “rất vinh dự nhưng cũng đầy trọng trách”, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch nước sẽ chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ triển khai; thể hiện rõ tư duy đổi mới, đột phá; tạo cơ sở vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp hiện đại, công bằng, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tiếp tục mở rộng và nâng tầm quan hệ quốc tế, củng cố vị thế, uy tín Việt Nam; kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy vai trò của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Song song với đó là nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước trong các vấn đề chiến lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sẽ tiếp tục chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy tinh thần cống hiến và trách nhiệm trong toàn xã hội.

“Với sự đồng lòng, tin tưởng của Nhân dân, chúng ta sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quốc hội khóa XV và 9 dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ

Quốc hội khóa XV và 9 dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: khẳng định tinh thần pháp luật đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: khẳng định tinh thần pháp luật đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo

Hôm nay (20/10), khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV

Hôm nay (20/10), khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đưa xã Đan Phượng phát triển bứt phá

Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đưa xã Đan Phượng phát triển bứt phá

08 Dec, 03:11 PM

Kinhtedothi - Sáng 8/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng - Trưởng đoàn giám sát số 20 của Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đan Phượng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025.

Ưu tiên cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, không để chậm do yếu tố chủ quan

Ưu tiên cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, không để chậm do yếu tố chủ quan

08 Dec, 02:43 PM

Kinhtedothi - Làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Thanh và Phúc Thịnh, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị thời gian tới, 2 xã ưu tiên cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng. Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo theo phương châm "giải phóng mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công đến đó, tuyệt đối không để chậm do yếu tố chủ quan".

Đại hội Công đoàn Báo Kinh tế và Đô thị lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Báo Kinh tế và Đô thị lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030

08 Dec, 01:03 PM

Kinhtedothi - Sáng 8/12, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Đại hội Công đoàn Công đoàn Báo Kinh tế và Đô thị lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Công đoàn Báo Kinh tế và Đô thị giai đoạn 2023 - 2025; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khai mạc Kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh Thanh Hóa: quyết sách cho năm bản lề và giai đoạn phát triển mới

Khai mạc Kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh Thanh Hóa: quyết sách cho năm bản lề và giai đoạn phát triển mới

08 Dec, 12:29 PM

Kinhtedothi - Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII chính thức khai mạc sáng 8/12, mở ra chuỗi thảo luận và quyết nghị quan trọng cho năm cuối nhiệm kỳ 2021–2026 và năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, kỳ họp được kỳ vọng đưa ra những quyết sách tạo nền tảng cho tỉnh bứt phá giai đoạn 2026-2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ