Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành y tế tỉnh Sơn La: chuyển đổi số, cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

Kinhtedothi - Trong những năm qua, ngành y tế tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số với các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân, hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả công việc.

Cải cách hành chính để rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí

Năm 2025, Sở Y tế đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) gồm 7 nhiệm vụ trọng tâm, 47 nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị. Sở Y tế cũng lên kế hoạch lồng ghép, đưa các nội dung, thông tin về CCHC trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc; đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về các nội dung liên quan đến CCHC.

Đến nay, Sở đã hoàn thành 32/47 nhiệm vụ; đang quản lý 183 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) có hiệu lực ở các lĩnh vực: y, dược, bảo trợ xã hội, trang thiết bị y tế, y dược cổ truyền… Đã có 132 thủ tục đã được thực hiện trực tuyến toàn trình, hồ sơ được số hóa, giúp rút ngắn thời gian so với quy định. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận 2.431 hồ sơ; đã giải quyết 2.369 hồ sơ, đạt 97%, không có hồ sơ tồn đọng hoặc bị từ chối.

Sở Y tế ban hành kế hoạch về kiểm soát TTHC, nêu rõ kết quả, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các phòng chuyên môn thuộc Sở trong triển khai thực hiện. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân và tổ chức.

Bên cạnh đó, các bệnh viện còn thành lập đường dây nóng công khai số điện thoại của Giám đốc Sở Y tế, giám đốc các bệnh viện, tiếp nhận phản ánh của người dân; phát phiếu cho người bệnh đánh giá sự hài lòng.

Kết quả khảo sát 9 tháng qua, tỷ lệ hài lòng chung đạt 97,29% đối với bệnh nhân nội trú và 97,45% đối với bệnh nhân ngoại trú. Người bệnh đánh giá cao thái độ phục vụ tận tình, sự minh bạch và thời gian giải quyết nhanh chóng.

Sở y tế cũng khuyến khích người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công; thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi thắc mắc qua email, zalo, đường dây nóng; cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận Một cửa; lấy ý kiến nhanh về sự hài lòng của người dân ngay tại quầy hoặc qua mã QR-Code.

Thanh toán viện phí bằng hình thức chuyển khoản tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Sơn La. Ảnh: Báo Sơn La

Chuyển đổi số được triển khai đồng bộ

Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng được triển khai đồng bộ. 100% cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sử dụng hòm thư công vụ; sử dụng chữ ký số trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên phần mềm quản lý văn bản, 100% TTHC được giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Đến nay, 100% trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh triển khai phần mềm y tế cơ sở, hồ sơ sức khỏe điện tử để cung cấp thông tin quản lý bệnh, hồ sơ sức khỏe người dân, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sử dụng phần mềm trong khám chữa bệnh và liên thông thanh, quyết toán bảo hiểm y tế. Tại các bệnh viện và cơ sở y tế triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, VNeID được áp dụng trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho người dân.

Ngành Y tế là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng chữ ký số. Đến nay, toàn ngành đã được cấp hơn 1.190 chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức, đạt 100% theo nhu cầu.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Trọng Hải thông tin: việc áp dụng chữ ký số giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm tính chính xác, an toàn thông tin trong chuyên môn, đặc biệt khi triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Chữ ký số vừa tiện lợi, vừa bảo mật; thời điểm ký hiển thị chính xác, qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế. Đây là bước tiến quan trọng trong số hóa hồ sơ bệnh án, mang lại lợi ích cho cả người bệnh và đội ngũ y, bác sĩ.

Với quyết tâm cao, mục tiêu chuyển đổi số, cải cách hành chính trong ngành y tế sẽ từng bước đổi mới toàn diện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, góp phần triển khai thành công chương trình chuyển đổi số của tỉnh, của quốc gia.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đột phá toàn diện về chăm sóc sức khỏe toàn dân

Đột phá toàn diện về chăm sóc sức khỏe toàn dân

28 Sep, 06:07 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được Bộ Chính trị ban hành ngày 9/9/2025 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng trong đổi mới hệ thống y tế, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo hướng công bằng, chất lượng và bền vững. Với hàng loạt giải pháp mang tính đột phá, Nghị quyết không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mà còn thắp lên niềm tin trong đội ngũ y tế và người dân.

Cú hích chính sách quan trọng cho y tế cơ sở

Cú hích chính sách quan trọng cho y tế cơ sở

27 Sep, 05:14 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị được đánh giá là cú hích quan trọng, tạo đột phá trong việc phát triển và giữ chân nhân lực y tế cơ sở - lực lượng then chốt trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Hà Nội: hơn 20.000 người phải điều trị dự phòng bệnh dại do bị chó, mèo cắn

Hà Nội: hơn 20.000 người phải điều trị dự phòng bệnh dại do bị chó, mèo cắn

25 Sep, 03:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 25/9, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND xã Kim Anh mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2025 với chủ đề "Hãy hành động ngay, vì bạn, vì tôi, vì cộng đồng" nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của chính quyền, các ban, ngành và cộng đồng đối với hoạt động phòng, chống dại, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô.

Vụ máy tán sỏi laser hỏng tại Đắk Lắk: Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khám sàng lọc lại cho bệnh nhân

Vụ máy tán sỏi laser hỏng tại Đắk Lắk: Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khám sàng lọc lại cho bệnh nhân

24 Sep, 09:57 PM

Kinhtedothi - Từ ngày 24/9 đến 3/10, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (BVĐK) tổ chức một đợt khám sàng lọc đặc biệt cho 255 bệnh nhân từng được phẫu thuật tán sỏi bằng máy laser bị hỏng. Sự cố này đã gây ra nhiều lo ngại trong dư luận, buộc bệnh viện phải có những động thái khắc phục để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người bệnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ