Ngập úng cục bộ ở khu vực TP Quảng Ngãi, gió lốc càn quét xã ven biển

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ảnh hưởng của bão số 6, tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, xuất hiện gió lốc vùng ven biển gây tốc nhà dân, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm Quảng Ngãi bị ngập sâu.

 Chiều 23/9, trận lốc xoáy xảy ra ở ven biển xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ.
 Theo thống kê sơ bộ, có ít nhất 7 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. 
 Cũng trong chiều 23/9, khu vực tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm. Tại TP Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
 Khu vực đường Hùng Vương.
 Khu vực đường Trần Hưng Đạo.
 Giao lộ Phan Đình Phùng và Hùng Vương.
 Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ 23- 25/9, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp tại huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi.