Ngày 30/4/2023, đưa dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đây là dự án đã lùi thời gian một lần đến 30/4/2023 và lần này dứt khoát phải quyết tâm hoàn thành đưa vào khai thác”. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Ngày 15/3, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng  dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo UBND hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đi kiểm tra thực tế 2 dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo từ tỉnh Đồng Nai đến Bình Thuận. 

Những ngày gần đây, một số thông tin nêu việc tiến độ hoàn thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được Bộ GTVT gia hạn thêm 2 tháng, hoàn thành muộn nhất ngày 30/6, thay vì trước ngày 30/4 theo kế hoạch trước đó của Bộ. Nguyên nhân là do dự án thiếu đất đắp nền đường vì các mỏ hết thời hạn khai thác, nhưng chưa xong thủ tục gia hạn.

Theo Bộ GTVT, việc đưa thông tin về dự án này như vậy không chính xác và chưa phản ánh được đầy đủ, dẫn đến dư luận hiểu dự án phải đến ngày 30/6 mới được đưa vào khai thác, lùi 2 tháng so với mục tiêu Chính phủ chỉ đạo.

Tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cơ bản đã hoàn thành
Tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cơ bản đã hoàn thành

Theo các nhà thầu, hiện nay, tại dự án Vĩnh Hảo - Phan thiết và Dầu Giây - Phan Thiết, các địa phương chưa hoàn thành việc gia hạn thời gian khai thác các mỏ đất, dẫn đến thiếu hụt khối lượng đất để hoàn thành hệ thống đường gom (Vĩnh Hảo – Phan Thiết 920.000m³, Phan Thiết – Dầu Giây thiếu 620.000m³).

Tuy nhiên, Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị hoàn thành toàn bộ tuyến chính để bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30/4. Riêng hệ thống đường gom sẽ hoàn thiện sau (do thiếu đất đắp) nhưng không ảnh hưởng đến thời gian đưa vào khai thác tuyến chính.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho biết, mốc 30/6 là thời điểm kết thúc dự án. Thời hạn trên đã được Bộ GTVT đưa ra theo quyết định ban hành cuối năm 2022, cho phép gia hạn thời gian thi công, đưa vào khai thác từ mốc cuối năm 2022 sang trước ngày 30/4/2023, dự án kết thúc trước ngày 30/6/2023. Thời điểm này chủ đầu tư, các nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ thủ tục về nghiệm thu, thanh toán, bàn giao công trình và bắt đầu ghi nhận thời gian nhà thầu bảo hành công trình.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án có chiều dài hơn 100km, tổng mức đầu tư trên 10.853 tỷ đồng, từ vốn đầu tư công, dự án được khởi công tháng 9/2020.