Ngày 30 Tết, cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban ATGT Quốc gia vừa cho biết, trong ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ (30 Tết), tình hình tai nạn giao thông gia tăng. Tuy nhiên mật độ phương tiên đã giảm, giao thông thông suốt và không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Cả nước xảy ra 61 vụ, làm chết 30 người, bị thương 49 người. Trong số các vụ tai nạn được Ủy ban thống kê, chủ yếu xảy ra trên hệ thống giao thông đường bộ, với 60 vụ làm chết 29 người, bị thương 49 người. Đường sắt 1 vụ làm chết 1 người. 26 vụ va chạm và 27 người bị thương.

Chiều 29/1, trên Quốc lộ 3 đoạn qua xã Xuân Canh (Đông Anh, Hà Nội) đã xảy ra vụ TNGT giữa ôtô hiệu Toyota biển kiểm soát 31F - 6798 chạy từ Đông Anh về trung tâm Hà Nội đã bị mất lái và va quệt với xe khách biển kiểm soát 19L - 5816 đi chiều ngược lại, hậu quả làm 2 người bị thương. Còn trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng xảy ra vụ lật xe tải mang BKS 43C - 046.21 của nhà xe Thủy Khiêm, khiến cho tài xế và phụ xe bị thương.

Cùng ngày, ngư dân Nguyễn Minh Cường (41 tuổi, ở thôn Trường Xuân Đông, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) tham gia đánh bắt cá trên tàu cá BĐ 95207-TS, bị rơi xuống biển mất tích. Theo thông tin từ ông Nguyễn Tám - cán bộ nông nghiệp xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết: Hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể.  

Tối 29/01, hàng vạn người dân đổ về đường hoa Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để ngắm hoa khiến cho việc di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Trưa ngày 30/1, trên Quốc lộ 1A đoạn cách ngã ba Thường Tín 500m theo hướng đi Hà Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và một xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong.
Tuy nhiên, tính đến nay tình hình giao thông ngày 30 Tết ,ghi nhận trên các tuyến đường và các độ thị lớn mật độ phương tiện đã giảm, giao thông thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần