Ngày đầu đến Việt Nam sau đại dịch: Du khách Trung Quốc chọn địa điểm nào?

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 15/3, Trung Quốc chính thức cho phép các đoàn du khách đến Việt Nam du lịch. Ngay trong ngày đầu tiên, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã đón được nhiều đoàn khách du lịch Trung Quốc quy mô lớn

Tại Hội nghị toàn quốc về du lịch 2023 (ngày 15/3), Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho hay, trong ngày 15/3, tỉnh Quảng Ninh đón đoàn 150 du khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Lạng Sơn đón đoàn 124 du khách Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị. 

Đại diện Công ty Du lịch Phương Nam (đơn vị đón đoàn khách Trung Quốc tại cửa khâu Hữu Nghị-Lạng Sơn) cho biết, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, du khách Trung Quốc sẽ có 4 ngày trải nghiệm ở Hà Nội, Hạ Long.

Đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam ngày 15/3 tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Hoài Nam
Đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam ngày 15/3 tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Hoài Nam

Tương tự, Giám đốc Công ty BT Tour Lê Hồng Tú thông tin, ngày 16/3, công ty sẽ đón đoàn 16 khách Trung Quốc đến TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất,  Đoàn khách ở Việt Nam 8 ngày, sử dụng dịch vụ 4-5 sao và tham quan, trải nghiệm nhiều dịch vụ tại Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né và TP Hồ Chí Minh. Dự kiến, trong tháng 4/2023 đơn vị sẽ đón thêm các đoàn khách từ Thượng Hải đến TP Hồ Chí Minh, mỗi đoàn khoảng 20 khách Trung Quốc.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành quốc tế Toàn Cầu Việt Nam Nguyễn Thị Hải Nam, ngày 19/3, công ty sẽ đón đoàn 46 khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch theo lịch trình TP Hồ Chí Minh – Mỹ Tho – Mũi Né trong 6 ngày, sử dụng dịch vụ 4 – 5 sao, trong đó lưu trú 2 đêm tại resort cao cấp ở Mũi Né. Trong tháng 4, công ty đón thêm nhiều đoàn khách từ Trung Quốc tới Hà Nội và trải nghiệm các sân golf ở phía Bắc.

Cùng với doanh nghiệp lữ hành, các hãng hàng không Việt Nam đang lên kế hoạch khai thác thị trường Trung Quốc, như tăng số chuyến charter từ Trung Quốc đến Cam Ranh lên 20 chuyến trong giai đoạn cuối tháng 3 hay duy trì chuyến bay thẳng Hà Nội - Thiên Tân.

Khách du lịch Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) trước khi xẩy ra dịch Covid-19. Ảnh: Hoài Nam
Khách du lịch Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) trước khi xẩy ra dịch Covid-19. Ảnh: Hoài Nam

Đại diện hãng hàng không Vietravel Airlines cho biết, hãng cùng công ty du lịch Vietravel đã ký hợp đồng thỏa thuận với một số đối tác du lịch thực hiện các chuyến bay thuê chuyến (charter) từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Trong thời gian sắp tới Vietravel Airlines sẽ tập trung vào các chặng bay kết nối một số TP lớn của Trung Quốc với thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) như Hàng Châu - Cam Ranh, Thường Châu - Cam Ranh, Côn Minh - Cam Ranh.

Để thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam, theo các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch Việt Nam cần phải chủ động hơn nữa trong việc hợp tác với những đối tác lớn của Trung Quốc để đón khách, qua đó tránh thụ động khi họ gửi khách đến Việt Nam.

"Ngoài ra, các địa phương, doanh nghiệp cần phát huy chiến lược, bản sắc văn hóa riêng, tránh nhàm chán. Đòng thời khi du khách Trung Quốc sang Việt Nam du lịch với số lượng lớn, địa phương cần chủ động phương án quản lý điểm đến an toàn, an ninh, giãn khách ở các dịp cao điểm cuối tuần, kỳ nghỉ để tránh quá tải cục bộ"- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu thông tin.

Bên cạnh việc đổi mới nâng cấp tour, Tổng cục Du lịch cũng sẽ đẩy mạnh việc quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Cụ thể Tổng cục Du lịch sẽ quảng bá du lịch Việt Nam với 7 địa phương Trung Quốc Bản đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch với Việt Nam như Giang Tô, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Sơn Đông, Trùng Khánh. Thời gian tới Tổng cục Du lịch sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, hợp tác hai chiều, trong đó có sự kiện lớn là Hội chợ du lịch Bắc Kinh vào tháng 6/2023.