Ngày đầu nghỉ lễ cả nước xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Mai Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, trong buổi sáng ngày hôm nay (27/4), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30/4, 1/5 tính đến 12h trưa, cập nhật tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra làm 1 người tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn thương tâm gây tử vong xảy ra tại TP Hồ Chí Minh vào khoảng 5h30 sáng nay (27/4), trên Xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, làm 1 phụ nữ tử vong khi đang ngồi trên xe máy để về quê nghỉ lễ.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 54P - 9516 do Lê Văn Đạt (20 tuổi) điều khiển phía sau chở người dì là Lương Thị Thanh Thái (39 tuổi, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) lưu thông trên Xa lộ Hà Nội theo hướng ngã 4 Thủ Đức - bến xe Miền Đông. Đến ngã 3 trước cổng công ty cảng Miền Nam thì xảy ra va chạm với xe container BKS: 51C - 080.66 lưu thông cùng chiều và đang rẽ phải để vào cảng.
 Hiện trường vụ tai nạn tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Minh Tuệ)
Vụ tai nạn khiến 2 dì cháu cùng phương tiện ngã xuống đường, chị Thái văng vào bánh sau xe container và bị cán tử vong tại chỗ. Riêng Đạt, may mắn ngã ra ngoài nên bị thương nhẹ nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến cái chết của dì. Được biết, do được nghỉ lễ nên chị Thái về quê ở Trà Vinh thăm gia đình và được người cháu chở ra bến xe, trên đường đi thì không may gặp nạn. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên vụ tai nạn.
Vụ tai nạn thứ hai xảy ra tại Hà Nội, khi tàu hỏa va phải ô tô tải vượt ẩu qua đường sắt làm tàu hỏa trật khỏi đường ray. Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt VN, vụ tai nạn vừa xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (27/4). Khi đó, tàu hàng 3602, đầu máy 023 khi đến lối đi tự mở km 20+300 khu gian Phú Diễn - Hà Đông bất ngờ một chiếc ô tải chở vật liệu xây dựng vượt ẩu qua đường sắt nên tàu va phải.
Vụ tai nạn làm đầu máy bị trật bánh 2 trục, cách ray 30cm về bên trái hướng tàu chạy; Chiếc ô tô tải bị đổ, hư hỏng nặng. Rất may tốc độ chạy tàu qua khu gian này thấp nên sau cú va chạm, không có thương vong về người.
 Ô tô tải vượt ẩu va chạm với tàu hỏa chở hàng.
Ngành Đường sắt sau đó phải điều đội cơ động Giáp Bát đến hiện trường cứu viện. Đây là đường sắt vành đai, chủ yếu chạy tàu hàng nên vụ tai nạn không gây ách tắc, chậm các tàu khác. Được biết, tại vị trí lối đi tự mở này, đơn vị đường sắt đã rào thu hẹp, hạn chế phương tiện tải trọng lớn qua lại nhưng đã bị người dân phá dỡ nhiều lần.
Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, hôm nay lực lượng CSGT của TP đồng loạt ra quân ứng trực, đặc biệt là tại các khu vực cửa ngõ quan trọng của Thủ đô, để xử lý khi có sự cố về ách tắc và mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là đối với xe khách.
Thiếu úy Lê Quang Vinh, cán bộ thuộc đội 14 - Phòng CSGT cho biết, trong ngày hôm nay các phương tiện tham gia giao thông từ khu vực trung tâm qua cửa ngõ Pháp Vân tương đối đông, các cán bộ chiến sỹ phải làm việc từ sáng sớm thực hiện công tác phân luồng để tránh trường hợp tắc nghẽn xảy ra. “Các cán bộ, chiến sỹ thuộc đội được phân công ứng trực cả 5 ngày nghỉ lễ, để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra” - Thiếu úy Lê Quang Vinh nói.