Ngày đầu xử phạt và nhắc nhở 3.880 trường hợp không đội mũ bảo hiểm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 10/4, ngày đầu tiên áp dụng xử phạt đối với trẻ em trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm khi tha gia giao thông đã có 3.880 trường hợp lập biên bản, bị xử phạt và nhắc nhở.

Chiều ngày 10/4, đã có 47/63 tỉnh, thành phố trên cả nước báo cáo về tình hình thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trờ lên khi tham gia giao thông.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày đầu lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố đã kiểm tra 3.880 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ trên 6 tuổi. Trong đó có 1.280 trường hợp bị lập biên bản tạm giữ phương tiện, 1.210 trường hợp bị xử phạt, và 1.390 trường hợp bị nhắc nhở.

Tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 199 trường hợp không đội mũ bảo hiểm hiểm cho trẻ trên 6 tuổi khi tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ 13 phương tiện, nhắc nhở 44 trường hợp.

Sau ngày 10/4, việc xử phạt các vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi sẽ nằm trong kế hoạch thường xuyên tuần tra xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc./.