Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngày hội Hành trình nghề nghiệp và Kết nối việc làm thu hút 8.000 sinh viên

Kinhtedothi - Ngày 30/11/2024, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Ngày hội Hành trình nghề nghiệp và Kết nối việc làm năm 2024 (VNU Job Fair 2024) với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn, thu hút 8.000 sinh viên.

Ngày hội Hành trình nghề nghiệp và Kết nối việc làm năm 2024 (VNU Job Fair 2024) có nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn với 4 tọa đàm và 1 workshop, thu hút 44 DN uy tín, mang đến hơn 7.000 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên.

Ngày hội Hành trình nghề nghiệp và Kết nối việc làm năm 2024 (VNU Job Fair 2024) thu hút 8.000 sinh viên tham gia.

VNU Job Fair 202404 là không gian kết nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, giữa đơn vị đào tạo với nhà tuyển dụng có nhu cầu, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các DN và nhà khoa học.

Ngày hội giúp sinh viên định hướng, chuẩn bị những kỹ năng cần thiết về nghề nghiệp, nâng cao lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường lao động; bắt kịp xu thế việc làm và yêu cầu tuyển dụng nhân lực của tổ chức, DN. Đây cũng là dịp để sinh viên mới tốt nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp tìm kiếm, trao đổi thông tin cần thiết về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các tổ chức, DN.

Ngày hội là dịp để sinh viên mới tốt nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tại ngày hội, sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân, trải nghiệm thực tế trong các môi trường làm việc và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành đào tạo; ngoài ra cũng được các tổ chức, DN giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những vấn đề thực tiễn.

Tại ngày hội, Phó Giám đốc VNPT Hà Nội Nguyễn Xuân Vĩnh đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội và cho hay, hiện có khoảng 20% nhân sự đảm nhiệm vị trí lãnh đạo quản lý, kỹ sư tại VNPT Hà Nội là cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông mong muốn, Tập đoàn VNPT và nhà trường tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác sâu rộng, nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, khoa học quản trị DN, nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Đại học Quốc gia Hà Nội trao học bổng cho sinh viên trong khuôn khổ ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và đại diện nhà tài trợ trao các suất học bổng cho sinh viên từ “Gói hỗ trợ tài chính - Ươm mầm tài năng SHB”. Mỗi suất học bổng trị giá 30 triệu đồng/sinh viên/năm học dành cho 10 sinh viên thủ khoa tuyển sinh đầu vào 2024 hoặc sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; 30 suất học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do gia đình bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại từ cơn bão số 3, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng/sinh viên.

Tại ngày hội, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng tổ chức Lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” năm học 2023 - 2024, danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu” năm 2024.

Học sinh Hà Nội sôi nổi trong Ngày hội ngôn ngữ năm học 2024 - 2025

Học sinh Hà Nội sôi nổi trong Ngày hội ngôn ngữ năm học 2024 - 2025

Sôi nổi ngày hội tư vấn việc làm cho hàng nghìn sinh viên

Sôi nổi ngày hội tư vấn việc làm cho hàng nghìn sinh viên

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ