Ngày mai, xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Viện KSND Tối cao xác định hành vi của bị can Nguyễn Thành Tài cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.927 tỷ đồng.

Ngày mai (16/9), TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 (khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù), đối với bị can Nguyễn Thành Tài (SN 1952 tại Campuchia, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) cùng 4 đồng phạm.
Bị can Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) và bị can Lê Thị Thanh Thúy.
Các đồng phạm cấp dưới của bị can Tài, gồm: Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở TN&MT), Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất - Sở TN&MT. Cả 2 bị can này đã bị xử tù trong vụ án Nguyễn Hữu Tín) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1965, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2).
Cùng tội danh nêu trên, có bị can Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue). Đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1959), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP đã bỏ trốn và đang bị truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.
Theo cáo trạng, thực hiện quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo 09, UBND TP Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương cho xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần Trung tâm thương mại tại khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, diện tích 4.896,3m2.
Mặc dù UBND TP không áp dụng hình thức liên doanh, nhưng thời điểm 2008 với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, phụ trách lĩnh vực quản lý nhà, đô thị. Do có quan hệ tình cảm với bà Thúy nên ông Tài đã ký nhiều văn bản trái luật, không qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án, không đúng đối tượng… trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định 140/2008/QĐ của Thủ tướng Chính phủ.
Các bị can Kiệt, Út và Nam dù biết các hồ sơ dự án chưa đầy đủ, nhưng vẫn đề xuất cho ông Tài ký hàng loạt quyết định vi phạm pháp luật nên phải chịu trách nhiệm liên đới. Đến nay, cơ quan tố tụng đã kê biên được 11 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can Kiệt, Út, Nam và Thúy để đảm bảo việc thi hành án. 
Dự kiến, phiên tòa sơ thẩm kéo dài từ 16/9 đến 21/9.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần