Ngày mới ở Hạ Lôi

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/5 đối với nhiều người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) là một ngày khá đặc biệt, khi ngôi làng nhỏ nằm ven sông Hồng kết thúc cách ly y tế sau 28 ngày phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19.

Nhịp sống dần trở lại
Sáng 6/5, chị Quách Thị Hợi (trú tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) trở dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm. Từ ngày 7/4, chỉ một ngày sau khi trường hợp đầu tiên trong xóm được xác định dương tính với Covid-19, chị Hợi đã phải nghỉ làm tại Khu công nghiệp Thăng Long. “Một tháng nghỉ ở nhà, tôi được công ty hỗ trợ 70% lương nhưng chồng tôi làm tự do nên không được hỗ trợ gì. Giờ kết thúc cách ly, hai vợ chồng được đi làm, các con cũng sắp đi học trở lại, tôi mừng lắm” – chị Hợi cho biết.
 Người dân lưu thông trên đường tại thôn Hạ Lôi sáng 6/5. Ảnh: Phạm Hùng
Giống như chị Hợi, chị Nguyễn Thị Hải cũng vui mừng khôn siết vì được trở lại với cuộc mưu sinh trên cánh đồng hoa hồng mà gia đình thuê tại xã Văn Khê. “Thời gian ở nhà cách ly, tôi rất sốt ruột mỗi khi nghĩ đến diện tích hoa đang độ thu hoạch, chỉ mong sớm kết thúc được ra ngoài đi làm” – chị Hải nói.
Dọc những con đường làng, ngõ xóm ở thôn Hạ Lôi, dòng người qua lại đã dần nhộn nhịp. Các cửa hàng buôn bán nhu yếu phẩm vẫn hoạt động như trong thời gian cách ly trong khi nhiều cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tiếp tục phải tạm dừng.
Không chủ quan với nguy cơ dịch
Dù đã kết thúc cách ly y tế, tuy nhiên, thôn Hạ Lôi nói riêng, huyện Mê Linh nói chung vẫn là địa bàn có nguy cơ cao đối với dịch Covid-19 của TP Hà Nội. Chính vì vậy, toàn hệ thống chính trị địa phương không thể chủ quan với nguy cơ dịch bệnh. Trong ngày đầu kết thúc cách ly, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch như: Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, đeo khẩu trang nơi công cộng, tránh tụ tập đông người…
Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh Quách Sĩ Dũng cho biết: “Sau khi kết thúc cách ly, người dân được phép ra ngoài tự do hơn, nhưng vẫn phải bảo đảm quy định phòng, chống dịch. Đối với các trường hợp không đeo khẩu trang hoặc ra ngoài khi không cần thiết, chúng tôi vẫn sẽ xử phạt nghiêm”.
Hiện, UBND xã Mê Linh tiếp tục duy trì 74 tổ công tác giám sát y tế, theo dõi sức khỏe và thực hiện thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho các hộ dân trong thôn Hạ Lôi. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động của Trạm Y tế xã Mê Linh như trong giai đoạn cách ly y tế, để chủ động ứng phó với tình huống có người dân xuất hiện triệu chứng bệnh… Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, việc thôn Hạ Lôi kết thúc cách ly là kết quả bước đầu tích cực.
Tuy nhiên, xác định cuộc chiến chống Covid-19 vẫn chưa kết thúc nên địa phương đang xây dựng kế hoạch để có giải pháp sống chung với dịch nhưng vẫn bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ông Trọng cũng cho rằng, thành công đến nay trong chống dịch có vai trò rất quan trọng của người dân. Do đó, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân, chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.