"Ngày tìm hiểu Việt Nam" năm 2025 được tổ chức tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
Kinhtedothi - Ngày 16/5, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam” năm 2025 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Đây là sự kiện thường niên được Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức từ năm 2015 dành cho đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Hà Nội.
Chương trình năm nay diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/5, tại 3 tỉnh: Bắc Giang, Hải Dương và Quảng Ninh, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

"Ngày tìm hiểu Việt Nam" được tỉnh Hải Dương tổ chức tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, đoàn đại biểu được thăm quan, tìm hiểu những giá trị văn hoá, lịch sử, công trình kiến trúc đáp ứng các tiêu chí của di sản thế giới.
Các đại biểu cùng thưởng thức trà sen Kiếp Bạc, bánh đậu xanh Côn Sơn, những sản phẩm du lịch đặc thù chứa đựng nét văn cổ truyền đặc sắc ở khu di tích quốc gia đặc biệt này.

Phát biểu tại buổi tiếp đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và Bắc Giang đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực chung sức bảo tồn và phát huy tổng thể các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ, đa dạng sinh học, địa chất cũng như các danh lam thắng cảnh đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, trong đó nhiều giá trị di sản có triển vọng đáp ứng được các tiêu chí của UNESCO về giá trị nổi bật toàn cầu.
Hiện Việt Nam đã trình hồ sơ đề cử lên UNESCO đề nghị ghi danh quần thể vào danh mục di sản thế giới. Đây là một việc làm quan trọng, nhằm gìn giữ, trao truyền lại những giá trị di sản cho các thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam cũng như toàn thể nhân loại. Đó cũng là niềm mong mỏi của Nhân dân 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang nói riêng và của Nhân dân Việt Nam nói chung.

Hải Dương: thông qua Nghị quyết hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng
Kinhtedothi - Ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua 15 nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng và Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2025.

Hải Dương: hoàn thành việc tháo dỡ và di dời công trình vi phạm tại thị xã Kinh Môn
Kinhtedothi - Đại diện UBND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, 3 hộ lấn chiếm đất ở khu vực mỏ núi Lim (phường Phú Thứ) đã hoàn thành việc tháo dỡ và di dời công trình vi phạm.

Hải Dương dẫn đầu toàn quốc về số người góp ý Hiến pháp qua VNeID
Kinhtedothi - Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến sáng 16/5, Hải Dương có khoảng 264.642/1.290.087 người dân có định danh điện tử mức độ 2 tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID, đông nhất cả nước.