Nghê An: bờ sông Đào bất ngờ sụt lún phải cấm lưu thông các phương tiện

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đoạn đê khoảng hơn 10m trên sông Đào đoạn chảy ra xã Lý Thành, huyện Yên Thành bất ngờ bị sụt lún, nứt gãy. Sau sự việc, đơn vị quản lý đã đóng nước đầu nguồn, cấm lưu thông và chờ khắc phục.

Tối 20/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Hoàng Danh Truyền thông tin, có một đoạn bờ đê dọc sông Đào qua địa phận xã Lý Thành bị sụt lún, nứt nhiều đường khá dài dọc thân đê. Sau khi phát hiện sự việc vào trưa cùng ngày lực lượng chức năng đã cắm biển báo và cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đê này.

Theo ghi nhận, đoạn đê nứt, lún cũng khá lớn, chiều dài khoảng 10m. Phần bên lòng sông có dấu hiệu sụt lún nặng. Trước sự việc này đơn vị quản lý đã cho đóng, ngăn nước ở đầu nguồn là ba ra Đô Lương.

Đoạn đê sông Đào nứt lún, sạt lở tại xã Lý Thành vào ngày 20/9.
Đoạn đê sông Đào nứt lún, sạt lở tại xã Lý Thành vào ngày 20/9.

Sông Đào được xây dựng từ năm 1930, nối từ ba ra Đô Lương dẫn nước cung cấp cho các cánh đồng trên địa bàn huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Hệ thống này có tổng chiều dài khoảng 300 km tính từ kênh chính đến kênh cấp 3.

Trong đó, kênh chính từ ba ra Đô Lương đến xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu), có chiều dài 56km, cùng các hệ thống kênh phụ như: kênh N2 nối từ kênh chính đoạn qua xã Lý Thành (Yên Thành), đến xã Diễn Cát (Diễn Châu), dài 19km; kênh N8 dài 12km, từ khu vực Thị trấn Yên Thành đến xã Diễn Đồng (Diễn Châu); hay kênh N13 nối khu vực Yên Lý (Diễn Châu) ra tưới tiêu cho khu vực Quỳnh Lưu…

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thuỷ lợi Bắc Nghệ An Nguyễn Xuân Long thông tin thêm, đoạn đê nứt lún đã được thực hiện cảnh báo an toàn và cấm lưu thông, đóng nước đầu nguồn nên không lo lắng các nguy cơ vỡ. Phải chờ sau mưa lũ dịp này sẽ thực hiện sửa chữa lại.

Hiện đơn vị quản lý đã cấm lưu thông và chờ xử lý.
Hiện đơn vị quản lý đã cấm lưu thông và chờ xử lý.

Trước đó, kênh đào này đã được đầu tư với dự án “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1929/QĐ.BNN-TCTL ngày 14/8/2012 với tổng mức đầu tư trên 5.705 tỷ đồng, vay vốn ODA Nhật Bản (JICA).

Riêng gói thầu kè sông Đào ba ra Đô Lương có trị giá 700 tỷ đồng, được xây dựng từ năm 2019, theo hợp đồng kết thúc vào năm 2021. Theo thiết kế bờ kênh kè hình thang lát mái, chiều dài kênh 56 km đi qua 5 địa phương gồm Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai.