Nghệ An: Cây đổ đè lên 4 học sinh trên đường đi học về

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 31/3, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, vào chiều nay khi một nhóm học sinh cấp 1 đang trên đường đi học về thì bất ngờ bị nhánh cây đa đổ xuống đường khiến 4 cháu bị thương.

 Cây đa nơi xảy ra sự việc
Cụ thể, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, học sinh tan học đang trên đường trở về nhà. Khi một nhóm học sinh đang di chuyển trên đường liên xã thì bất ngờ bị một cành cây đa lớn ven đường gãy đổ đè lên.
Tại hiện trường, 4 em bị mắc kẹt dưới cành cây, người dân và chính quyền nhanh chóng cắt nhánh cây đưa các em bị nạn ra. Sau khi cứu được các em, 4 em được đưa xuống trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe, trong đó có 2 em biểu hiện nặng phần đầu, xương lưng hông... nên được chuyển lên Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An điều trị. 
“Cành đổ gãy bị rỗng phần ruột, tán lá nặng, chiều nay có gió lớn nên gãy đổ. Hiện tại xã đang khắc phục hậu quả, phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe 2 cháu bị nặng để có hỗ trợ”, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh Lê Viết Xưởng nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần