Nghệ An: Đi dã ngoại, 5 em học sinh đuối nước thương tâm

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức vào đập Trại Xanh ở xã Bắc Thành (huyệnYên Thành, Nghệ An) để dã ngoại, nhưng không may 5 em học sinh cấp 2 đã bị đuối nước và tử vong.

 Đập Trại Xanh nơi xẩy ra vụ việc.
Sáng nay (30/5), một nhóm học sinh của Trường THCS Trung Thành (huyện Yên Thành) vào đập Trại Xanh (ở xã Bắc Thành) tổ chức dã ngoại. Trong khi các em đang đến bên mép nước của đập để chơi thì 4 em bị sẩy chân vào hố nước sâu. Cùng lúc ấy, thấy bạn kêu cứu một em nam đã nhảy xuống đập để cứu nhưng cũng bị đuối nước theo.
Nhận được tin báo, người dân xung quanh và chính quyền địa phương đã vào đập để cứu nhưng khi đưa được các em lên bờ thì tất cả đã tử vong.
Danh tính 5 em học sinh bị đuối nước tập thể gồm: Nguyễn Thị Ngân (SN 2005), Nguyễn Thị Giang (SN 2007), Trần Long Nhật (SN 2005), Nguyễn Thị Trang (SN 2005) và Cao Thị Nương (SN 2005).
Hiện, lãnh đạo UBND huyện Yên Thành đã trực tiếp vào hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Trước mắt, huyện hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân để gia đình lo hậu sự cho các em.