Nghệ An: Hàng nghìn hộ dân tại huyện Quỳnh Lưu chạy lũ trong đêm

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối nay (28/9) khiến hàng nghìn hộ dân tại huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) phải chạy lũ trong đêm.

Từ khoảng 8 giờ đêm 28/9, nhiều địa bàn xã, thị trấn như: thị trấn Cầu Giát, xã Quỳnh Giang, xã Quỳnh Hồng... thuộc huyện Quỳnh Lưu, nước bắt đầu dâng cao, ngập vào nhà người dân. Trước tình thế đó, người dân đã phải sơ tán hoặc kê cao các vật dụng, tài sản để ứng phó.
Từ khoảng 8 giờ đêm 28/9, nhiều địa bàn xã, thị trấn như: thị trấn Cầu Giát, xã Quỳnh Giang, xã Quỳnh Hồng... thuộc huyện Quỳnh Lưu, nước bắt đầu dâng cao, ngập vào nhà người dân. Trước tình thế đó, người dân đã phải sơ tán hoặc kê cao các vật dụng, tài sản để ứng phó.
Anh Trương Hoàng Điệp, khối 3 thị trấn Cầu Giát cho biết, mưa tầm tã từ chiều tới 9 giờ đêm khiến nước lũ lên nhanh, gây ngập cục bộ nhiều khối tại thị trấn.
Anh Trương Hoàng Điệp, khối 3 thị trấn Cầu Giát cho biết, mưa tầm tã từ chiều tới 9 giờ đêm khiến nước lũ lên nhanh, gây ngập cục bộ nhiều khối tại thị trấn.
Lúc 22 giờ đêm 28/9, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ông Hoàng Văn Bộ cho biết, nhiều xã trên địa bàn như: Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, Quỳnh Diễn, nước đã tràn vào làm ngập sân, nhà của người dân.
Lúc 22 giờ đêm 28/9, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ông Hoàng Văn Bộ cho biết, nhiều xã trên địa bàn như: Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, Quỳnh Diễn, nước đã tràn vào làm ngập sân, nhà của người dân.
 Hiện, Quốc lộ 48 (đoạn qua xã Ngọc Sơn, Quỳnh Mỹ) đã bị ngập, chia cắt, xã phải cho người túc trực, kiểm soát.
 Hiện, Quốc lộ 48 (đoạn qua xã Ngọc Sơn, Quỳnh Mỹ) đã bị ngập, chia cắt, xã phải cho người túc trực, kiểm soát.
Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu thông tin, trên địa bàn hiện có hai hồ chứa nước là Hồ 32 thuộc xã Quỳnh Tam, xã Tân Sơn và hồ Khe Giang ở xã Ngọc Sơn đã trong diện báo động cấp 2. Riêng người dân vùng hạ lưu hồ 32 hiện đang cho lực lượng chức năng túc trực, theo dõi và di dời khi cấp bách.
Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu thông tin, trên địa bàn hiện có hai hồ chứa nước là Hồ 32 thuộc xã Quỳnh Tam, xã Tân Sơn và hồ Khe Giang ở xã Ngọc Sơn đã trong diện báo động cấp 2. Riêng người dân vùng hạ lưu hồ 32 hiện đang cho lực lượng chức năng túc trực, theo dõi và di dời khi cấp bách.
Theo lý giải từ lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, việc mưa lớn kèm theo triều cường từ biền dâng cao khiến việc tiêu thoát nước kém gây ngập úng cục bộ.
Theo lý giải từ lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, việc mưa lớn kèm theo triều cường từ biền dâng cao khiến việc tiêu thoát nước kém gây ngập úng cục bộ.
Trường hợp mưa không có sự thuyên giảm thì đêm nay (28/9) nhiều tuyến đường cũng như nhà dân tại huyện Quỳnh Lưu sẽ bị chia cắt và ngập sâu trong lũ. 
Trường hợp mưa không có sự thuyên giảm thì đêm nay (28/9) nhiều tuyến đường cũng như nhà dân tại huyện Quỳnh Lưu sẽ bị chia cắt và ngập sâu trong lũ.