Nghệ An: lên phương án lập bến đò, hỗ trợ người dân đi lại sau lũ
Kinhtedothi – Xã Tương Dương (Nghệ An) sau lũ nay vẫn còn 4 bản bị cô lập với gần 1.600 nhân khẩu do 2 cầu treo dân sinh bị lũ cuốn trôi. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, địa phương đang phối hợp khảo sát để lập 2 bến đò trước khi hoàn thành việc khôi phục lại cầu treo.
Cô lập sau lũ vì cầu treo bị cuốn trôi
Đợt lũ vừa qua khiến xã Tương Dương (Nghệ An) bị thiệt hại lớn về mọi mặt với ước tính sơ bộ lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, có hơn 2.200 nhà dân bị ngập, thiệt hại tài sản rất lớn. Ba cây cầu treo, gồm cầu Cửa Rào qua đền Vạn và hai cầu treo dân sinh phục vụ việc đi lại của người dân 4 bản: bản Chẵn, bản Lau, bản Mác và bản Nhãn đã bị lũ cuốn, khiến khu vực này hiện vẫn cơ bản bị cô lập.
Bí thư xã Tương Dương Lê Văn Lương thông tin, trận lũ vừa qua cuốn trôi hai cầu treo dân sinh khiến 4 bản cô lập với gần 1.600 nhân khẩu. Cầu treo bắc qua sông Lam, lâu nay là cung đường độc đạo, phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con với trung tâm xã cũng như đi các xã, bản khác, nay bị lũ cuốn khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lũ lụt cuốn trôi hai cầu treo dân sinh khiến 4 bản tại xã Tương Dương, với gần 1.600 nhân khẩu bị cô lập.
Ông Lê Văn Lương cho biết thêm, việc đi lại của người dân 4 bản, đặc biệt là các em học sinh, đang hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, do các cây cầu bị lũ cuốn, khu vực vẫn bị cô lập, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại cũng như công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả sau lũ, khiến người dân chưa thể ổn định cuộc sống.
Đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho 4 bản. Người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc khắc phục hậu quả do thiếu phương tiện và máy móc. Để hỗ trợ bà con, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực và điều động một số thiết bị có thể vận chuyển, vượt sông Lam để tham gia công tác khắc phục hậu quả sau lũ.
Để sớm ổn định cuộc sống Nhân dân địa phương sau lũ lụt, hiện xã Tương Dương đã thành lập 3 tổ công tác, trực tiếp xuống từng khu dân cư, nhà dân để động viên bà con nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời kiểm kê, rà soát, xác định thiệt hại về tài sản, nhà cửa để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời hỗ trợ bà con.
Nhịp sống đang dần trở lại
Sau gần 2 tuần bị lũ lụt, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực trung tâm xã Tương Dương, nhịp sống bình thường của người dân đang dần trở lại. Đường sá, chợ, nhà cửa... sau lũ, từng ngổn ngang bùn đất nay cơ bản đã được dọn dẹp, người dân bắt đầu quay trở lại kinh doanh, buôn bán.
Khó khăn nhất hiện nay là thiếu nước sạch sinh hoạt do nhà máy cấp nước bị hỏng do lũ lụt chưa thể khắc phục. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt gia đình, việc thiếu nước khiến công tác dọn dẹp vệ sinh bùn đất sau lũ gặp rất nhiều khó khăn.

Nhịp sống của người dân vùng lũ xã Tương Dương đang dần trở lại bình thường.
Những ngày nắng nóng vừa qua gây bụi bẩn, ô nhiễm. Để dọn sạch bùn đất ở các tuyến đường, xã Tương Dương đã phải huy động, nhờ sự hỗ trợ từ các đơn vị, thực hiện bơm nước từ xe chuyên dụng để xịt rửa đường.
Đối với 4 bản cô lập, hiện nay xã Tương Dương đang gấp rút phối hợp với một số sở, ngành tỉnh Nghệ An, khảo sát lập 2 bến đò để giải quyết nhu cầu đi lại cho bà con Nhân dân.
Địa phương cũng đang lên phương án khôi phục lại một cây cầu treo trong thời gian sớm nhất có thể. Về lâu dài, cần xây dựng cầu cứng để đảm bảo an toàn và ổn định giao thông cho người dân.

Nghệ An: hàng trăm người chữa cháy rừng thông trong đêm
Kinhtedothi - Chiều tối 3/8, tại xã Tân Châu (Nghệ An) xảy ra vụ cháy rừng thông kéo dài nhiều giờ, gây thiệt hại khoảng 5ha rừng. Đến sáng 4/8, lực lượng chức năng vẫn bám trụ tại hiện trường để điều tra nguyên nhân và dập tắt hoàn toàn các tàn lửa, đốm cháy nhỏ, ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Báo Kinh tế & Đô thị tặng quà người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An
Kinhtedothi - Ngày 2/8, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với UBND xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) tổ chức trao tặng 170 suất quà tới người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử vừa qua.

Một tuần sau lũ, Nghệ An vẫn còn 4.500 hộ dân bị cô lập
Kinhtedothi – Báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng Nghệ An cho thấy, thiệt hại do bão lũ gây ra ở các xã miền núi vừa qua lên tới gần 3.550 tỷ đồng, hiện vẫn còn 7 xã bị cô lập và cô lập một phần với gần 4.450 hộ dân.