Kinhtedothi – Sáng 28/6, gần 37.000 thí sinh tại Nghệ An tiếp tục bước vào môn thi thứ 3, môn tổ hợp của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Kết thúc môn thi có một thí sinh vi phạm quy chế thi, 151 thí sinh vắng thi.
Trao đổi với phóng viên, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thông tin, sáng 28/6 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT tiếp tục bước vào môn thi thứ ba, với bài thi tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn tổ hơp KHTN là 9.932 thí sinh và tổ hợp KHXH là 26.701 thí sinh.
Môn thi thứ 3 tại Nghệ An vắng 151 thí sinh không có lý do ở cả hai tổ hợp thi, 1 thí sinh vi phạm quy chế thi.
Trong sáng nay, có 151 thí sinh vắng thi không lý do. Trong đó, thí sinh vắng thi tổ hợp KHTN là 64 em và thí sinh vắng thi tổ hợp THKHXH là 87 em.
Có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng. Lý do vi phạm là thí sinh đưa điện thoại vào khu vực thi. Về cơ bản các điểm thi không có thi sinh vi phạm quy chế thi, không có các sự cố bất thường xẩy ra, kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn.
Kinhtedothi – Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin, tính từ đầu năm 2024 đến hết ngày 26/6/2024, tỉnh Nghệ An ghi nhận 53 ca mắc bệnh sởi tại 12 địa phương, lượng bệnh nhân có xu hướng tăng vào tháng 6.
Kinhtedothi - Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An cho biết có 53 thí sinh vắng mặt không lý do, ngày thi đầu diễn ra thuận lợi, an toàn.
Kinhtedothi - Người dân xung quanh khu vực thi công dự án nâng cấp quốc lộ 7 (QL7) đoạn qua địa phận xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) phản ánh đơn vị thi công sử dụng nhiều cấu kiện cũ, hư hỏng để thi công mương thoát nước hai bên đường.
Kinhtedothi - Ngày 15/1/2026 - Trường Đại học VinUni kỷ niệm Ngày truyền thống lần thứ 6, đồng thời khởi động Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2026-2030) với mục tiêu tăng tốc thu hút nhân tài trong và ngoài nước nhằm chuyển dịch lên mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.
Kinhtedothi - Ngày 16/1, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I khối giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) trên địa bàn TP. Đây cũng là hội nghị đầu tiên PGS.TS Nguyễn Văn Hiền tham dự và điều hành trên cương vị Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.
Kinhtedothi - Mùa tuyển sinh đại học 2026, nhiều trường đại học siết chặt vai trò của IELTS, trong khi đó, chứng chỉ SAT ngày càng được ưu tiên. Sự dịch chuyển này cho thấy, thay vì quan tâm một năng lực (ngoại ngữ), các cơ sở đào tạo đã chú trọng hơn vào việc đánh giá năng lực học thuật toàn diện của thí sinh. Tuy vậy, đây có phải là phương án bảo đảm công bằng?
Kinhtedothi- Thời điểm hiện tại, có thêm nhiều trường đại học hot tiếp tục công bố thông tin tuyển sinh đại học 2026; trong đó có nhiều điều chỉnh so với năm 2025.