Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: nho Hạ đen bén duyên trên mảnh đất khó

Kinhtedothi - Mô hình trồng nho Hạ đen của gia đình anh Lê Xuân Hải (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã cho những kết quả khả quan về kinh tế, tiếp tục mở ra hướng đi về du lịch canh nông trong tương lai gần.
Những tưởng "vùng đất khó" ở huyện Yên Thành lâu nay chỉ hợp với cây lúa nước, cây hoa màu truyền thống, thì nay bước đi mới của hộ anh Lê Xuân Hải ( SN 1982, xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) về mô hình trồng nho Hạ đen, dưa lưới đã và đang mở ra những kỳ vọng, hướng đi mới khả quan trong phát triển kinh tế.
Anh Lê Xuân Hải cho biết, để có được những vựa nho trĩu quả như thế này, ngoài việc cải tạo đất để phù hợp với dòng nho Hạ đen thì cần phải làm hệ thống nhà kính để cây nho không chịu chi phối, tác động bởi thời tiết nắng gắt, mưa lớn thất thường hay sương muối như ở Nghệ An. 
Bén duyên với giống nho Hạ đen đã ba vụ, gia đình anh dần có thu nhập khá từ gần 2.000 m2 đất trồng nho. Như vụ thu hoạch dịp này ước tính sản lượng xấp xỉ 2 tấn, với giá hiện nay cũng giao động mức 150 nghìn/kg tại vườn. 
Không chỉ có thu nhập ổn định từ nho, nay huyện Yên Thành cũng cùng các sở, ngành liên quan, tham gia thẩm định, định hướng hỗ trợ hộ anh Hải để phát triển mô hình du lịch canh nông gắn với hoạt động sản xuất.
Chủ tịch UBND xã Xuân Thành Phan Hoàng Thụ cho biết, mới phát triển được ba năm trở lại đây, nhưng mô hình trồng các loại cây mới như nho, dưa lưới, hoa của gia đình anh Lê Xuân Hải đã cho thấy những hiệu quả kinh tế nhất định, rõ nét, đột phá hơn so với cây trồng truyền thống. Hiện nay, địa phương cũng đang chuẩn bị các nội dung, hướng gia đình anh Hải làm các sản phẩm OCOP để tăng giá trị, đầu ra cho sản phẩm.
Phó Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Thành Lê Anh Tú cho biết, với vườn sản xuất nho, dưa lưới...của gia đình anh Lê Xuân Hải, huyện cũng đang cùng với Sở Du lịch làm việc, định hướng cho gia đình quan tâm, làm điểm du lịch canh nông. Ngoài sản xuất hoa quả hữu cơ sạch, nơi này sẽ trở thành điểm đến tham quan, thêm thu nhập kinh tế lâu dài cho hộ sản xuất.
Thành công từ mô hình trồng dưa lưới với diện tích gần 4.000 m2, trồng hoa, gia đình anh Lê Xuân Hải đã từng bước vượt qua khó khăn, trồng thành công cây nho Hạ đen trên mảnh đất vốn dĩ tưởng rằng chỉ hợp cây lúa nước.
Anh Hải mong mỏi sẽ sớm làm sản phẩm OCOP cho những sản phẩm hữu cơ này để giá trị sản phẩm cao hơn, đầu ra của sản phẩm sẽ ổn định khi mà thị trường hiện tại vẫn còn khá bấp bênh. 
Nghệ An: vì sao nhiều cán bộ tại thị xã Cửa Lò bị bắt?

Nghệ An: vì sao nhiều cán bộ tại thị xã Cửa Lò bị bắt?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

10 Feb, 06:28 PM

Kinhtedothi-Chuỗi chương trình “Xuân Đoàn Viên”, “Xuân Đoàn Kết” tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến không khí xuân rộn ràng vùng ngoại thành, mà còn góp phần kết nối sản xuất – tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

10 Feb, 04:57 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 10/2, UBND xã Quốc Oai tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch – một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

08 Feb, 05:00 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 rộn ràng hơn bao giờ hết. Tâm điểm hút khách là các gian hàng đặc sản vùng miền với hàng vạn sản phẩm nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

07 Feb, 09:36 PM

Kinhtedothi - Không dừng lại ở việc xếp hạng, gắn sao cho sản phẩm, Chương trình OCOP tại Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò như một động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Bằng cách tiếp cận bài bản, có chiều sâu và lấy người dân làm trung tâm, OCOP Thủ đô không chỉ nâng cao giá trị nông sản, làng nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng để hàng Việt chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ