Kinhtedothi - Thông tin từ vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, ít nhất hai tháng gần đây ghi nhận hàng chục trường hợp cá thể lợn rừng chết rải tác bất thường trong địa phận vườn, hiện đang phối hợp với cơ quan chuyên môn để xác định rõ nguyên nhân.
Ngày 9/12, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát Lê Anh Tuấn thông tin, thời gian gần đây lực lượng cán bộ bảo vệ Vườn quốc gia Pù Mát trong quá trình tuần tra rừng phát hiện nhiều cá thể lợn rừng chết bất thường. Qua bước đầu xác minh việc lợn chết không có dấu hiệu liên quan tới do tác động từ động vật hoặc con người.
Qua thống kê cho thấy có khoảng trên 20 cá thể lợn rừng với cân nặng khá lớn được phát hiện chết rải rác ở nhiều khu vực trong địa phận Vườn quốc gia Pù Mát. Trước sự việc này, vườn quốc gia Pù Mát cũng đã liên hệ với Chi cục thú y tỉnh và các cơ quan chức năng địa phương, tiến hành lấy mẫu từ các cá thể lợn chết để xác định rõ nguyên nhân.
Hàng chục cá thể lợn rừng chết chưa rõ nguyên nhân trong Vườn quốc gia Pù Mát.
"Việc nhiều cá thể lợn rừng phát hiện chết trong Vườn quốc gia Pù Mát như thời gian gần đây trước đây chưa từng có. Hiện vẫn phải chờ cơ quan chuyên môn có kết luận cụ thể, rồi mới có phương án.", ông Lê Anh Tuấn nêu.
Vườn quốc gia Pù Mát nằm trên địa phận ranh giới ba huyện ở Nghệ An gồm Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và giáp biên giới nước bạn Lào. Vườn có tổng diện tích 94.804 ha, với vùng đệm có diện tích 86.000 ha. Vườn quốc gia Pù Mát được xác định là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An do UNESCO công nhận năm 2007.
Kinhtedothi – Thời gian qua các lực lượng chức năng tại Nghệ An tăng cường công tác đấu tranh với hành vi hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, nhiều chuyên án bắt giữ số lượng lớn pháo nổ, khởi tố nhiều đối tượng liên quan.
Kinhtedothi – Liên quan tới vụ việc hàng chục công nhân phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An thông tin, đến 20 giờ ngày 6/12 có 84 người nhập viện điều trị...
Kinhtedothi - Chiều 6/6, hàng chục công nhân Công ty Premium Fashion thuộc Khu công nghiệp WHA (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) phải nhập viện điều trị với tình trạng đau đầu, buồn nôn, một số ca có cảm giác tức ngực...
Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh xác định cải cách hành chính (CCHC) là động lực trung tâm của tăng trưởng và phát triển bền vững. CCHC gắn với xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy mức độ hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ.
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), các đoàn công tác của UBND TP Hồ Chí Minh do lãnh đạo TP dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng và tri ân các Thầy thuốc Nhân dân, cán bộ y tế lão thành tiêu biểu qua nhiều thời kỳ, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Kinhtedothi - Sáng 26/2, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, CATP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 trong toàn lực lượng.
Kinhtedothi - Năm 2026, xã Hát Môn có 55 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 16 đồng chí được kết nạp Đảng trước ngày lên đường, chiếm 29%. Kết quả này khẳng định chất lượng tuyển quân và sự quan tâm bồi dưỡng chính trị của địa phương đối với thế hệ trẻ.
Kinhtedothi – Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cả nước có 21,53 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội cùng hơn 178.600 người được giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, 5 nhóm ngành có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất.