Nghệ An: TP Vinh giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 15/8

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 15/8, TP Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Liên quan tới chợ đầu mối Vinh, hiện đã ghi nhận có 4 ca nhiễm cộng đồng, có trên 100 F1 và hơn 1.500 người liên quan.

Liên quan tới ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là L.T.T.X (phường Cửa Nam, TP Vinh), trường hợp này buôn bán tại chợ đầu mối Vinh. Hiện nay TP Vinh đã test nhanh tầm soát cho hơn 650 người tại chợ đầu mối. Đồng thời truy vết được trên 50 trường hợp là F1 của ca bệnh. TP Vinh đã thông báo khẩn cấp tới các phường, xã và truy vết, ghi nhận có trên 1.500 người liên quan tới chợ đầu mối Vinh trong khoảng thời gian từ 31/7 đến 14/8. Những trường hợp này sẽ được thực hiện test sàng lọc Covid-19 trong ngày hôm nay (15/8).
 Phát hiện ca nhiễm trong công đồng, TP Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15
Ca nhiễm cộng đồng thứ 2 vừa được ghi nhận là trường hợp B.T.B (phường Vinh Tân), làm nghề lái xe tải, giao hàng nhiều nơi. Lịch trình di chuyển hết sức phức tạp, liên quan ca bệnh này lực lượng chức năng đã truy vết được hơn 60 trường hợp F1.
Trong tối qua, trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại địa bàn có dấu hiệu phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất lớn, UBND TP Vinh đã đề xuất và nhận được sự thống nhất từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An với những nội dung: Giãn cách xã hội toàn TP Vinh theo Chỉ thị 15 kể từ 0 giờ ngày 15/8; Phong tỏa chợ đầu mối Vinh, thực hiện Chỉ thị 16 đối với khu vực ngõ 36B đường Cao Xuân Huy và đường Đội Quyên, phường Vinh Tân.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu TP Vinh tiếp tục rà soát, truy vết thần tốc, khẩn trương thực hiện những biện pháp y tế đối với các trường hợp F1, F2 của ca nhiễm Covid-19 vừa được phát hiện. Đồng thời thực hiện khoanh vùng, sàng lọc, truy vết các trường hợp liên quan tới chợ đầu mối Vinh trong khoảng thời gian gần đây.
Như vậy, riêng tại chợ đầu mối TP Vinh đã ghi nhận 4 ca nhiễm cộng đồng, trong đó 3 ca nhiễm tại TP Vinh và 1 ca nhiễm trú tại thị xã Hoàng Mai. Từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 500 ca mắc Covid-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu 112, TP Vinh 105, Yên Thành 57, Diễn Châu 32, Kỳ Sơn 38, Tương Dương 29, Nghi Lộc 20, Hoàng Mai 17, Anh Sơn 13, Quế Phong 15, Nam Đàn 10, Đô Lương 09, Quỳ Hợp 09, Thanh Chương 07, Tân Kỳ 05, Nghĩa Đàn 04, Con Cuông 04, Hưng Nguyên 04, Cửa Lò 10.