Nghệ An: xử lý hành vi “núp bóng” giới thiệu bán hàng trái quy định

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 11/7, tại Kỳ họp lần thứ 21 HĐND tỉnh Nghệ An, nhiều đại biểu gửi tới các sở, ngành những bức xúc của cử tri việc thời gian qua trên địa bàn tỉnh diễn ra việc tổ chức hội thảo, quảng bá hàng hóa ở nông thôn nhưng là “núp bóng” bán hàng hóa trái quy định.

Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Phạm Văn Hóa cho rằng, thời gian qua trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa, có một nhóm, tổ chức đi giới thiệu, quảng cáo sản phẩm dưới nhiều hình thức như tri ân, kết nối vòng tay lớn... Các nội dung này báo chí đã từng phản ánh, Sở cũng trao đổi với Cục Quản lý thị trường tỉnh để rà soát.

Theo quy định của pháp luật, các cá nhân, tổ chức đều được phép đi giới thiệu sản phẩm, không cần xin giấy tờ gì ở cấp tỉnh hay cấp huyện. Tuy nhiên, có hiện tượng một số tổ chức về các huyện xin giới thiệu từ các hội, xác nhận chữ ký, sau đó đi xuống các địa bàn để quảng bá... Có những nhóm mang tính lừa đảo, mượn hội trường xóm, khối để giới thiệu, bán sản phẩm. Trong khi về nguyên tắc, đã đi giới thiệu, quảng cáo thì không được bán hàng. 

Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Phạm Văn Hóa trả lời cử tri về việc quản lý các tổ chức, hội nhóm bán hàng ở nông thôn.
Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Phạm Văn Hóa trả lời cử tri về việc quản lý các tổ chức, hội nhóm bán hàng ở nông thôn.

Trước hiện tượng này, Sở đã yêu cầu tăng cường giám sát ở cơ sở, nhất là địa phương. Khi phát hiện các trường hợp tổ chức giời thiệu, quảng bá, bán hàng như vậy cần kịp thời thông tin các lực lượng chức năng để kiểm tra hoạt động, xuất xứ sản phẩm, chất lượng sản phẩm...

Đối với người dân, để không bị lừa, tránh mua được các hàng kém chất lượng, cần tìm hiểu kỹ về công ty bán hàng, sản phẩm... rồi vấn đề có xuất hóa đơn theo quy định hay không. 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII.

Bà Tạ Thị Anh, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Yên Thành nêu, các doanh nghiệp dưới danh nghĩa các tổ chức như Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh... có giấy phép về địa phương tổ chức các hội thảo, hội nghị bán hàng, vậy trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc này như thế nào?

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hóa cho rằng, theo Luật Thương mại, cứ hàng hóa có sản xuất, xuất xứ thì doanh nghiệp được đi quảng bá, bán hàng bình thường, không quy định tổ chức xã hội nào cả. Một số doanh nghiệp của các hội có sản xuất, và sử dụng con dấu của hội như tạo ra sự kết nối thuận lợi hơn trong quá trình quảng bá, bán sản phẩm... việc này cũng không vi phạm pháp luật.

Theo quy định các doanh nghiệp về địa phương thì phải báo với chính quyền địa phương, cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan... nếu hợp pháp thì cho triển khai. Còn không báo cáo đầy đủ thì địa phương cần vào cuộc, phối hợp làm rõ, xử lý nếu có sai phạm.

Phát biểu tại Kỳ họp, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cho rằng, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, có giới thiệu cho các tổ chức, đơn vị kinh doanh về các địa phương giới thiệu, bán sản phẩm, là nội dung cử tri hết sức quan tâm. Có những tình huống giới thiệu có định hướng trong công văn, tổ chức ngành dọc cấp dưới chỉ đạo để người dân mua. Thậm chí có phần % hoa hồng được hưởng, trích lại cho đơn vị. Trong khi đó sản phẩm lại không có chất lượng, sau khi người dân mua dùng thì mắc cảnh “tiền mất tật mang”. Đề nghị các đồng lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, nêu thêm vấn đề này.