Nghệ sĩ sân khấu Thủ đô nỗ lực vượt khó cùng vở diễn “Tình mẹ”

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, nghệ sĩ không được biểu diễn, thế nhưng Hội Sân khấu Hà Nội vẫn nỗ lực vượt khó với sáng kiến huy động xã hội hóa dựng vở “Tình mẹ” dự thi Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.

“Tình mẹ” vừa tạo ấn tượng tốt đẹp trong đêm biểu diễn ở Hải Phòng, trong khuôn khổ Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Vở diễn “Tình mẹ” do Nhật Linh viết kịch bản, phóng tác theo câu chuyện nổi tiếng “Mẹ điên” của tác giả Vương Tích Hằng.

 ''Tình mẹ'' là vở diễn của Hội Sân khấu Hà Nội gửi tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.

Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết, Hội Sân khấu Hà Nội làm “bà đỡ” cho vở kịch “Tình mẹ” với mong muốn tạo nên một sân chơi mới cho các nghệ sĩ sân khấu của Thủ đô. Hội nghĩ ra việc kết nối giữa nghệ sĩ sân khấu ở nhiều loại hình như kịch nói, cải lương, chèo, múa rối... cùng tham gia vở kịch này để tạo nên một sự gắn kết, hợp tác đặc biệt.

 Vở diễn được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa

“Không có tiền cát-xê biểu diễn, số tiền đầu tư dàn dựng hạn chế nhưng đạo diễn cùng ê kíp sáng tạo vở  đã  “vượt khó” để mang tới một tác phẩm nghệ thuật đạt giá trị về tư tưởng và cả nghệ thuật. Nghệ sĩ phá bỏ đi những cách thức dàn dựng quen thuộc để thực sự tung hoành mọi khả năng sáng tạo trên sàn diễn. Họ đã chứng minh không phải kinh phí nhiều là đã có tác phẩm hay, tác phẩm hay chính là nhờ vào tài năng của người nghệ sĩ trước tiên”, NSND Hoàng Tuấn nói.

 Trong bối cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19, nghệ sĩ đã không lấy tiền cát xê để tập trung toàn bộ kinh phí cho công tác dàn dựng nghệ thuật

Cái tài của đạo diễn, NSND Tuấn Hải ở chỗ anh làm mới câu chuyện quen thuộc, khai thác được yếu tố nhân văn của vở diễn. “Mẹ điên” từng được đưa lên sân khấu, màn ảnh. Ở vở diễn “Tình mẹ”, NSND Tuấn Hải khai thác đến tận cùng tình mẫu tử thiêng liêng, dù đó là người mẹ có tâm trí không bình thường thì tình yêu con như bản năng sống vẫn không hề vơi hơn người phụ nữ bình thường.

NSƯT Quý Quốc chia sẻ, đạo diễn NSND Tuấn Hải không quá khắt khe với diễn viên, ngược lại anh rất nhẹ nhàng khi thị phạm cho diễn viên. Bản thân nghệ sĩ múa rối như Quý Quốc càng nỗ lực hơn khi nhận vai ở kịch nói, thế nhưng NSND Tuấn Hải tạo điều kiện cho các nghệ sĩ ở các loại hình sân khấu khác nhau tung hứng, tỏa sáng.

Đảm nhiệm vai người mẹ điên trong vở Tình mẹ, NSƯT Thanh Hiền cho rằng mình đã quá nhập vai để rồi khi diễn xong vẫn thấy rớt nước mắt cho thân phận nhân vật.

“Tình mẹ” lấy bối cảnh một vùng núi nghèo khó. Hai người phụ nữ nghèo khó sống nương tựa vào nhau cùng nuôi dưỡng một người con trai tật nguyền tên Mộc. Do hoàn cảnh quá nghèo, không thể cưới một nàng dâu đúng nghĩa cho nên bà mẹ đã dẫn về nhà một cô gái điên dại với mong mỏi kiếm được đứa cháu nối dõi tông đường. Bé Sỏi ra đời, mẹ điên liền bị đuổi khỏi nhà vì gia đình quá nghèo khó, không nuôi nổi thêm một miệng ăn. Nhiều năm sau lưu lạc, người mẹ điên dại tìm về, được gia đình nhà chồng chấp nhận. Cứ thế người mẹ điên học cách chăm sóc, yêu thương con cho tới khi đối diện với tai nạn thảm khốc.

Dù đến từ nhiều đơn vị khác nhau, thuộc nhiều loại hình nghệ thuật chèo, cải lương, múa rối, các nghệ sĩ vẫn hòa vào nhau để xây dựng lên “Tình mẹ” hấp dẫn và lay động khán giả.  

''Tình mẹ'' vừa tạo ấn tượng tốt đẹp trong đêm biểu diễn ở Hải Phòng, trong khuôn khổ Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

Minh “Tít” (Quang Minh) vốn được biết nhiều hơn ở mảng hài, nhưng anh có vai chính kịch nhiều đất thể hiện. Vai cậu con trai Sỏi có nhiều đất diễn, tâm lý nhiều biến chuyển là cơ hội cho diễn viên trẻ như anh tung tẩy. Anh thừa nhận đây là vai diễn rất phức tạp về tâm lý. “Tôi đóng nhiều giai đoạn khác nhau từ khi Sỏi chỉ là một cậu bé tiểu học cho đến khi trưởng thành. Vai diễn có sự biến chuyển về tâm lý, chính vì vậy đây là đề bài khá là phức tạp dành cho tôi”, anh  nói.

Khẳng định tài năng trên sân khấu chèo, tới khi nhận vai mẹ điên NSƯT Thanh Hiền gây bất ngờ. “Trước khi được phân làm vai “mẹ điên”, thì tôi cũng đã đọc kịch bản thì tôi thấy đây là một kịch bản hay, tôi rất xúc động. Tôi cố gắng học hỏi, tìm hiểu các anh chị thế hệ đi trước. Tôi cũng tìm hiểu trên thông tin đại chúng, đi thực tế để quan sát và tìm hiểu tâm tư tình cảm của người điên. Ở khía cạnh người mẹ, tôi cũng là một người mẹ nên không có trở ngại nào khi đẩy những tình cảm đó vào vai diễn”, NSƯT Thanh Hiền chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần