Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ thuật Xiếc và Cải lương kết hợp trong “Thượng Thiên Thánh Mẫu”

Kinhtedothi – Nối tiếp dự án “Huyền sử Việt”- vở diễn về 4 vị Thánh (Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Thánh Tản) trong đời sống tâm linh của người Việt, Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam dựng vở “Thượng Thiên Thánh Mẫu”.
Vừa qua, vở diễn “Thượng Thiên Thánh Mẫu” được hai đơn vị nghệ thuật khởi công dàn dựng và giới thiệu tới báo chí tại Hà Nội.

Tại buổi khởi dựng, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phấn khởi nhấn mạnh, đây là một dự án nghệ thuật đề cao giá trị văn hóa truyền thống của người Việt, đồng thời thể hiện sự nỗ lực không ngừng của các nghệ sĩ trong giai đoạn hầu hết các ngành nghề đang chịu tổn thất nặng nề của đại dịch Covid-19. Sau thành công của vở cải lương kết hợp xiếc “Cây gậy thần”, về câu chuyện huyền sử Thánh Chử Đồng Tử diễn thành công vào năm 2020, hy vọng vở diễn về Thánh Mẫu Liễu Hạnh sẽ tiếp tục tạo sự bứt phá của các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong thời gian tới.
 NSND Triệu Trung Kiên phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Minh An.

Vở diễn được xây dựng dựa trên những huyền tích dân gian về Mẫu Liễu Hạnh-vị đệ nhất Thánh mẫu trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã thêm khẳng định giá trị trường tồn của huyền tích dân gian này.

Sau vở diễn “Cây gậy thần”, NSND Triệu Trung Kiên và NSND Tống Toàn Thắng tiếp tục khẳng định sự phối hợp ăn ý trong vai trò đạo diễn vở “Thượng Thiên Thánh Mẫu” thông qua nghệ thuật cải lương và xiếc. Để đưa đến sự họa quyện tài tình giữa hai loại hình nghệ thuật, một mang tính đương đại và một là loại hình nghệ thuật sân khấu dân tộc, cộng hưởng cùng nhau để mang đến cho khán giả hôm nay một tác phẩm nghệ thuật sân khấu vừa tôn vinh giá trị nghệ thuật vừa mang yếu tố giải trí.

Theo đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên, “Thượng Thiên Thánh Mẫu” sẽ đưa người xem quay trở về với thời gian lịch sử trải dài từ triều Lê đến truyền Nguyễn. Thánh Mẫu giáng trần với duyên nợ Ba Sinh, thương xót thế nhân với bao đau khổ loạn ly, chiến chinh và bệnh tật. Mẫu đã ba lần giáng hạ để cứu nhân độ thế, diệt kẻ tà gian bạo ngược. Những huyền tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã ăn sâu bén rễ trong tâm thức của nhiều thế hệ người dân Việt Nam, vừa thấm đẫm chất thơ, vừa chuyển tải những triết lý nhân sinh cao đẹp.

Vở diễn Thượng Thiên Thánh Mẫu sẽ có thời lượng khoảng 120 phút với hình thái nghệ thuật ca kịch - xiếc, thêm một lần được tôn vinh những giá trị quý báu trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của hai loại hình cải lương – xiếc.

Vở diễn hướng tới thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật và giải trí của các tầng lớp khán giả trong nước và quốc tế sau khi đại dịch Covid-19 được đẩy lùi.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ