Nghẹt thở vây bắt con nghiện cầm dao cố thủ trên nóc nhà

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghiện ma túy và bị cơ quan chức năng yêu cầu đưa đi cai nhưng nam thanh chống đối, cầm dao cố thủ gần 2 tiếng đồng hồ trên nóc nhà.

Nam thanh niên ngáo đá ngồi vắt vẻo trên nóc nhà.
Khoảng 16h ngày 1/4, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát113, Cảnh sát PCCC và Công an phường Hải Châu đã vây bắt con nghiện lên cơn ngáo đá cầm dao cố thủ trên nóc tầng 3 một nhà dân thuộc tổ 4, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Hải Châu, thanh niên này là con nghiện, khi bị lực lượng chức năng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc thì chống đối và tháo chạy. Bị lực lượng công an truy đuổi, nam thanh niên leo lên mái nhà dân, dùng gạch đá, kính bể tấn công lực lượng truy bắt.
Thanh niên này tiếp tục chạy qua hàng loạt nhà dân rồi leo lên mái tôn ngôi nhà 3 tầng, cầm dao la hét, thách thức lực lượng công an. Thanh niên này ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, dọa nếu lực lượng công an lại gần sẽ nhảy xuống.
Gần 50 cán bộ chiến sĩ công an được huy động phong tỏa toàn bộ khu vực và cùng người thân tiếp cận, kiên trì thuyết phục thanh niên ngáo đá. Đến gần 17h cùng ngày, nam thanh niên này mới chịu bỏ hung khí và bị bắt giữ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần