Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghỉ học kéo dài do rét đậm, rét hại: Hà Nội đảm bảo điều kiện dạy học bù

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến trước việc học sinh (HS) tiểu học phải nghỉ học kéo dài tránh rét.
Học sinh bậc mầm non, tiểu học Hà Nội được nghỉ học do rét đậm, rét hại.
Do thời tiết quá lạnh, hôm nay (31/1) là ngày thứ 2 HS tiểu học và mầm non ở Hà Nội được nghỉ học. Tuy nhiên, vì không có người trông, một số gia đình vẫn phải mang con đến trường. Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Hiệu trưởng trường Mầm non Giáp Bát cho biết, theo quy định của Sở GD&ĐT với nhiệt độ ngoài trời như hôm nay là 9,7 độ C, trẻ mầm non sẽ được nghỉ học, tuy nhiên, chúng tôi vẫn yêu cầu giáo viên đến trường làm việc bình thường, phụ huynh nào không có điều kiện trông con vẫn đưa con đến trường như bình thường.
Dù nhiệt độ dưới 10 độ C, HS được nghỉ học, nhưng với tinh thần chủ động, không chỉ các trường ở bậc mầm non, với bậc tiểu học cũng được các nhà trường bố trí 100% giáo viên sẵn sàng túc trực để đón nhận HS. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng như: Gia đình không có người trông con, trường có tiếp nhận HS, nghỉ rét kéo dài sẽ ảnh hưởng tới việc dạy và học của HS? Việc học bù sẽ được các nhà trường thực hiện ra sao để đảm bảo theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT…
Giải đáp những băn khoăn này, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến khẳng định, theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong những ngày nghỉ rét, nếu có HS, trẻ đến trường, nhà trường phải bố trí cho HS vào một phòng để giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón về. Không được để HS đứng ngoài cổng trường vì nghỉ rét. Nếu nhiệt độ chưa xuống dưới 10 nhưng trời rét đậm, Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho HS không phải đến trường quá sớm. Trường hợp đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường được yêu cầu thu xếp để các em vào lớp học bình thường. “Việc phụ huynh lo ảnh hưởng đến việc học chính khóa do HS phải nghỉ dài của đợt rét đậm, điều này không đáng ngại, bởi 100% các trường tiểu học ở Hà Nội được học 2 buổi/ngày. Các trường hoàn toàn có thể sắp xếp học bù vào buổi học thứ 2/ngày (buổi chiều là giờ tự học) để đảm bảo khung chương trình học chính khóa”, ông Tiến cho biết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Sắc xuân Hoàng Mai 2026” đưa bài học vào đời sống qua trải nghiệm thực tế

“Sắc xuân Hoàng Mai 2026” đưa bài học vào đời sống qua trải nghiệm thực tế

13 Feb, 06:02 PM

Kinhtedothi – Chương trình “Sắc xuân Hoàng Mai 2026” được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu và gắn kết với văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam. Thông qua các hoạt động như Hội chợ Xuân; thi gói bánh chưng, viết câu đối, trang trí mâm ngũ quả,... học sinh không chỉ được tìm hiểu phong tục dân tộc mà có những trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa.

Rửa tay trước khi ăn – khâu trọng yếu bảo đảm an toàn bữa ăn trường học

Rửa tay trước khi ăn – khâu trọng yếu bảo đảm an toàn bữa ăn trường học

12 Feb, 09:41 AM

Kinhtedothi - Trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học, rửa tay trước khi ăn là khâu trọng yếu bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Việc bố trí khu vực rửa tay đúng quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ quy trình rửa tay đã và đang góp phần quan trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Lần đầu quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Lần đầu quy định khung nội dung giáo dục địa phương

10 Feb, 10:28 AM

Kinhtedothi - Dự thảo Thông tư lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về Khung nội dung giáo dục địa phương. Đây là điểm mới quan trọng nhằm định hướng, xác định các nội dung tổng thể cho từng cấp học, lớp học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ