Nghỉ lễ 2/9: Người dân chủ động đến bến xe về quê sớm

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để tránh tình trạng ùn tắc, thiếu xe khách, nhiều người dân đã chủ động đến các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội sớm hơn dự định để về quê. Từ đầu giờ chiều ngày 31/8, các bến xe lớn đã đông nghịt hành khách. 

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày. Ngay từ chiều hôm nay (31/8), hàng nghìn người dân đổ về các bến xe từ sớm để kịp chuyến về quê.

Ghi nhận tại các bến xe lớn trên địa bàn TP Hà Nội như: Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm và Yên Nghĩa, từ đầu giờ chiều 31/8, người dân bắt đầu đổ về. Phương tiện liên tục xuất bến, trên xe chật kín ghế ngồi.

Nhà chờ Bến xe Nước Ngầm ken đặc hành khách. Tại các quầy bán vé về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tập trung đông hành khách.

Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn người dân đổ về các bến xe từ sớm để kịp chuyến về quê.
Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn người dân đổ về các bến xe từ sớm để kịp chuyến về quê.
Người dân xếp hàng chờ lên xe từ đầu giờ chiều ở bến xe Nước Ngầm.
Người dân xếp hàng chờ lên xe từ đầu giờ chiều ở bến xe Nước Ngầm.

Từ 15 giờ cùng ngày, Bến xe Giáp Bát cũng có đông hành khách xếp hàng chờ mua vé. Các xe tuyến từ Hà Nội đi tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa… đều kín chỗ ngay khi xuất bến. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Bến xe Mỹ Đình.

Anh Lê Văn Trung, quê ở huyện Giao Thủy, Nam Định chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay khá dài, nên gia đình tôi đưa các con về than ông bà. Rút kinh nghiệm từ việc nhỡ xe đợt nghỉ lễ 30/4, nên tôi chủ động ra bến xe sớm hơn”.

Theo anh Trung, mặc dù có mặt từ rất sớm nhưng đã rất đông hành khách. Dự kiến anh cùng gia đình sẽ quay trở lại Hà Nội sớm hơn 1 ngày để tránh tắc đường.

Hình ảnh được ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình lúc 15 giờ.
Hình ảnh được ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình lúc 15 giờ.

Cùng gia đình về quê ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, chị Lê Thị Hảo cho biết: “Tôi đã đặt xe cách đây 1 tuần nhưng hết chuyến cuối giờ chiều, nên phải về sớm hơn dự định”.

Mỗi kỳ nghỉ lễ, chị Hảo đều chủ động đặt vé xe từ sớm tránh việc ra bến mới xếp hàng chờ. Từ đó, việc đi lại của gia đình chị thuận tiện và chủ động hơn.

Trao đổi với báo chí, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài đến 4 ngày, do đó, nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân sẽ tăng cao đột biến. Theo dự kiến, lượng hành khách sẽ tăng 2,5 lần với trung bình từ 10 - 15 nghìn người/ngày. Lượng xe cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường, đạt khoảng hơn 800 xe/ngày.

Trong đó, lượng xe chủ yếu tập trung vào các tuyến như: Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ…

Theo ông Lý Trường Sơn, công tác chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ này đã được bến xe khẩn trương hoàn tất. Bến xe phối hợp với công an địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại bến xe, tăng cường công tác vệ sinh môi trường.

Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Công an giao thông để kiểm tra điều kiện phương tiện tham gia phục vụ hành khách đợt nghỉ lễ. 

Đồng thời, liên hệ với các đơn vị vận tải, lái xe, phụ xe tăng cường kiểm tra phương tiện về cả số lượng cũng như chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện.

“Đơn vị cũng tăng cường việc kiểm tra trước khi xe xuất bến, đảm bảo không nhồi nhét hành khách, thu giá vé vượt quá mức quy định, sẵn sàng xử phạt nếu phát hiện vi phạm” – ông Lý Trường Sơn thông tin thêm.

Nhiều người dân chủ động mua vé xe để về quê sớm.
Nhiều người dân chủ động mua vé xe để về quê sớm.

Ông Trần Nhật Quang - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông tin, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền các địa phương để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại bến xe khách, các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt là những tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô.

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Sở sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm xung quanh các bến xe khách, trung tâm thương mại, bệnh viện, tuyến đường tiếp nối bến xe khách, vi phạm trật tự đô thị, trông giữ phương tiện giao thông xung quanh khu vui chơi, giải trí, đền, chùa...

Xe buýt hoạt động hết công suất kết nối hành khách tới các bến xe.
Xe buýt hoạt động hết công suất kết nối hành khách tới các bến xe.
Nhà chờ bến xe Mỹ Đình đông nghịt hành khách.
Nhà chờ bến xe Mỹ Đình đông nghịt hành khách.
Anh Nguyễn Văn Sơn tranh thủ về thăm quê dồng nghiệp ở  huyện Sìn Hồ, Lai Châu.
Anh Nguyễn Văn Sơn tranh thủ về thăm quê dồng nghiệp ở  huyện Sìn Hồ, Lai Châu.
Hành khách có mặt từ rất sớm ở bến xe Giáp Bát.
Hành khách có mặt từ rất sớm ở bến xe Giáp Bát.
Trên xe chật kín hành khách.
Trên xe chật kín hành khách.
Hàng nghìn người đổ về bến xe từ sớm.
Hàng nghìn người đổ về bến xe từ sớm.
Nhiều hành khách xếp hàng mua vé.
Nhiều hành khách xếp hàng mua vé.
Hành khách đến sớm ngồi chờ giờ ra xe ở bến xe Nước Ngầm.
Hành khách đến sớm ngồi chờ giờ ra xe ở bến xe Nước Ngầm.
Chật vật hành trình về quê trước kỳ nghỉ lễ. 
Chật vật hành trình về quê trước kỳ nghỉ lễ. 
Lực lượng thanh tra quận Hoàng Mai túc trực, kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến. 
Lực lượng thanh tra quận Hoàng Mai túc trực, kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến. 
Người dân về quê với hành lý lỉnh kỉnh.
Người dân về quê với hành lý lỉnh kỉnh.
Một gia đình tới bến xe về quê.
Một gia đình tới bến xe về quê.
Nhiều hành khách bắt xe dọc đường.
Nhiều hành khách bắt xe dọc đường.