Nghi ngờ 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành là bố mẹ bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi TƯ

Trần Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thông tin cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện 2 hộp sọ trong đám cháy và đang xác minh danh tính của 2 nạn nhân này, sáng ngày 22/9, lãnh đạo của Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, trong bệnh viện có trường hợp bệnh nhi đang điều trị nhưng 4 ngày nay không có người thân đến chăm sóc. Hiện, cơ quan công an đã xét nghiệm ADN để tìm xem có mối quan hệ huyết thống với 2 nạn nhân hay không.

Cụ thể, Bệnh viện Nhi TƯ đã phối hợp làm việc với công an và phát hiện một cháu bé hai tháng tuổi bị suy phổi do sinh non thiếu tháng được chuyển từ Phú Thọ lên, 4 ngày nay không có người thân chăm sóc. Bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện có thể là con của hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn hôm 17/9. Đồng thời, Bệnh viện vẫn đang tiếp tục điều trị cho cháu bé.
Mặt khác, theo nguồn tin phía cơ quan chức năng cho biết, bà Trinh - người nhà của bệnh nhi 2 tháng tuổi kể trên đang xuống Hà Nội tìm con là chị Lành (sinh năm 1976) và chồng là anh Tính (sinh năm 1976) cùng trú tại phố Khánh, Thanh Sơn, Phú Thọ đưa con điều trị tại viện Nhi TƯ được khoảng 10 ngày. Từ khi vụ cháy xảy ra gia đình mất liên lạc. Hiện gia đình bà đang ở công an phường Ngọc Khánh, bước đầu bà đã nhận ra chiếc vòng của con gái.